Lợi nhuận ròng của hãng Samsung Electronics ở mức 5.550 tỷ won

Theo số liệu được Samsung công bố ngày 30/7, lợi nhuận ròng của hãng này đứng ở mức 5.550 tỷ won (khoảng 4,7 tỷ USD) trong quý 2 vừa qua, tăng 7,23% so với cùng kỳ năm 2019.
Lợi nhuận ròng của hãng Samsung Electronics ở mức 5.550 tỷ won

Samsung Electronics Co. ngày 30/7 thông báo lợi nhuận quý 2 vừa qua khả quan giữa bối cảnh nhu cầu với mặt hàng chip nhớ cao và mảng màn hình ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc.

Theo số liệu được Samsung công bố ngày 30/7, lợi nhuận ròng của hãng này đứng ở mức 5.550 tỷ won (khoảng 4,7 tỷ USD) trong quý 2 vừa qua, tăng 7,23% so với cùng kỳ năm 2019.

Hãng này đạt lợi nhuận hoạt động 8.150 tỷ won trong quý 2 vừa qua, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Song doanh thu của hãng lại giảm 5,6% xuống 52.970 tỷ won trong cùng quý.

[Lợi nhuận của Samsung Electro-Mechanics giảm tới 85% do COVID-19]

So với quý 1 vừa qua, lợi nhuận hoạt động của Samsung tăng 26,3%, trong khi lợi nhuận ròng tăng 13,7% và doanh thu giảm 4,3%.

Theo Samsung, các kết quả trên có được là nhờ sự khởi sắc của mảng giải pháp thiết bị (DS) giữa bối cảnh các trung tâm dữ liệu tiếp tục có nhu cầu lớn đối với mặt hàng chip nhớ khi mà người dân ở nhà nhiều hơn để phòng chống dịch COVID-19.

Doanh thu trong mảng chất bán dẫn của Samsung đứng ở mức 18.230 tỷ won trong quý 2 vừa qua, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận hoạt động của mảng chế tạo chip tăng gần gấp đôi lên 5.430 tỷ won.

Mảng chế tạo màn hình của Samsung ghi nhận doanh thu đạt 6.720 tỷ won, trong khi lợi nhuận hoạt động đạt 300 tỷ won trong quý 2 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.