L'Oreal thắng lớn nhờ “cơn khát” hàng cao cấp tại Trung Quốc

L'Oreal đã chứng kiến doanh số bán hàng cao cấp đã tăng hơn 20%, nhờ sự bùng nổ từ các kênh thương mại điện tử trong thời gian dịch bệnh bùng phát và nhiều cửa hàng mở cửa trở lại.
L'Oreal thắng lớn nhờ “cơn khát” hàng cao cấp tại Trung Quốc ảnh 1Khách mua sắm tại một gian hàng của L'Oreal tại triển lãm mỹ phẩm Thượng Hải. (Nguồn: chinadaily.com.cn)

Tập đoàn mỹ phẩm khổng lồ L'Oreal (Pháp) đạt tăng trưởng doanh thu tốt hơn dự kiến trong quý 3/2021 nhờ nhu cầu tăng mạnh đối với các dòng sản phẩm cao cấp và tăng trưởng ổn định tại Trung Quốc.

L'Oreal đã báo cáo doanh thu tăng 13,1% trong quý kết thúc tháng 9/2021, không tính sự biến động về tỷ giá, đồng thời vượt dự báo tăng 8% của các nhà phân tích của ngân hàng Deutsche Bank.

Doanh thu của L'Oreal đã tăng 33,5% trong ba tháng trước đó khi L'Oreal và các thương hiệu thời trang được hưởng lợi từ nhu cầu bùng nổ tại Mỹ và Trung Quốc, giữa lúc các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan được dỡ bỏ.

L'Oreal, sở hữu các thương hiệu nổi tiếng như Lancome và dòng mỹ phẩm thương hiệu Giorgio Armani, đã chứng kiến doanh số bán hàng cao cấp đã tăng hơn 20%, nhờ sự bùng nổ từ các kênh thương mại điện tử trong thời gian dịch bệnh bùng phát và nhiều cửa hàng mở cửa trở lại.

Mặc dù doanh thu của L'Oreal tại Trung Quốc đại lục tiếp tục tăng trưởng hai chữ số trong quý 3/2021 nhờ nhu cầu về các sản phẩm chăm sóc tóc và dưỡng da lớn, song đà tăng đã tạm chững lại do một số biện pháp hạn chế dịch bệnh lây lan.

[Thị trường xa xỉ phẩm thế giới bùng nổ sau đại dịch COVID-19]

Giám đốc điều hành Nicolas Hieronimus cho biết các biệt pháp hạn chế này có ảnh hưởng chủ yếu đến doanh số bán trực tiếp tại cửa hàng, trong khi hoạt động kinh doanh thương mại điện tử vẫn sôi nổi.

Ông Hieronimus cho hay dân số và tầng lớp trung lưu của Trung Quốc ngày càng tăng, nhưng nhu cầu làm đẹp của họ chưa được thỏa mãn.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Statista, Trung Quốc đã trở thành thị trường các sản phẩm chăm sóc cá nhân và làm đẹp lớn thứ hai thế giới sau Mỹ trong năm 2020 do tầng lớp trung lưu ngày càng tăng và sức ảnh hưởng của truyền thông xã hội đã thúc đẩy nhu cầu đối với các thương hiệu cao cấp.

Tuy nhiên, việc Chính phủ Trung Quốc kêu gọi sự “thịnh vượng chung,” một chính sách lớn nhằm thu hẹp khoảng cách giàu-nghèo, khiến các nhà đầu tư lo ngại rằng chính phủ sẽ tìm cách hạn chế mua hàng cao cấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.