Luis Suarez về Barcelona, thất bại mới của Florentino Perez

Với việc để tuột Luis Suarez về tay Barcelona, chủ tịch của Real Madrid, Florentino Perez đã hứng chịu một thất bại mới trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này.
Luis Suarez về Barcelona, thất bại mới của Florentino Perez ảnh 1

Với việc để tuột Luis Suarez về tay Barcelona, chủ tịch của Real Madrid, Florentino Perez đã hứng chịu một thất bại mới trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này, theo đánh giá của tờ Goal.

Mặc dù phải nhận án phạt nặng, không được luyện tập và thi đấu cùng đồng đội trong bốn tháng, có nghĩa là đến hết tháng 10/2014, và cái giá mà đội bóng xứ Catalunya phải trả cho Liverpool là không hề rẻ, ước tính xấp xỉ 75 triệu euro theo những tin mới nhất (điều khoản phá vỡ hợp đồng là 88 triệu), không ai có thể phủ cầu thủ người Uruguay là một trong những tiền đạo tốt nhất thế giới hiện nay.

Cầu thủ nhiều tài lắm tật này là Vua phá lưới của Premier League ở mùa bóng vừa qua, với 31 bàn thắng cho Liverpool tại giải ngoại hạng Anh, đúng bằng số bàn mà Cristiano Ronaldo ghi được cho Real Madrid ở Liga Tây Ban Nha, và cả hai đều xứng đáng nhận “Chiếc giày Vàng.”

Trong điều kiện bình thường, chính sách mua sắm của chủ tịch Florentino Perez là mỗi năm đem về cho đội bóng hoàng gia một siêu sao, bất chấp giá cả là như thế nào để thể hiện sức mạnh kinh tế của “Nhà Trắng”. Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane hay Gareth Bale là những thí dụ điển hình nhất.

Thực ra, Luis Suarez đã nằm trong tầm ngắm của Real Madrid ngay từ giữa mùa bóng, khi mà cầu thủ này tỏa sáng cùng The Red, thể hiện qua việc báo chí Tây Ban Nha đã một vài lần đưa tin về các cuộc tiếp xúc giữa hai bên, thậm chí đã nói về một sự thỏa thuận.

 

Tuy nhiên, có thể vụ “Suarez cắn Chiellini” tại World Cup 2014 và án phạt đi kèm của FIFA, cộng với việc tiền đạo người Uruguay phải mổ đầu gối, đã làm cho ông chủ của đội bóng hoàng gia do dự, cơ hội mà Barca đã nhanh chóng tận dụng để đạt được thỏa thuận với tiền đạo người Uruguay.

 

Đây không phải là lần đầu tiên “Gã khổng lồ xứ Catalunya” thắng “kền kền trắng” trong các vụ mua sắm và việc David Villa và Neymar về với Barca trong khi Real Madrid cũng có ý định giành hai cầu thủ nói trên là ví dụ rất rõ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục