Lụt lội và cháy rừng đe dọa nghiêm trọng Australia

Tiểu bang New South Wales đang phải đối phó với mưa lũ trong khi cháy rừng ở phía Tây Nam Australia đã thiêu trụi 4.000ha rừng.
Nhà chức trách Australia vừa tuyên bố thảm họa thiên nhiên tại nhiều khu vực củatiểu bang New South Wales trong khi các trung tâm cứu trợ khẩn cấp đang nỗ lựcđối phó với tình trạng mưa lũ mỗi lúc một tồi tệ hơn tại bang này.

Hiện nhiều thị trấn tại khu vực Tây Bắc bang New South Wales đã bị cô lập,nhiều người đang phải sống trong cảnh thiếu thốn điện, nước và lương thực. Tuynhiên, điều kiện thời tiết bất lợi đã cản trở công tác cứu trợ.

Trung tâm dự báo thời tiết cho biết mưa sẽ tiếp tục đổ xuống các thị trấnphía Tây Bắc New South Wales và lũ trên các con sông đang dâng cao đe dọa nhiềuthị trấn khác của tiểu bang.

Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là thị trấn Moree do nước lũ dâng caolàm tê liệt các tuyến giao thông đường bộ tại khu vực dân cư. Thống kê có khoảngmột nửa thị trấn này bị ngập và cư dân phải dùng bao cát ngăn nước tràn vào nhà.

Cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp bang New South Wales cho biết, một sốhộ dân của thị trấn đã cạn kiệt thực phẩm và cần tiến hành các chuyến bay cứutrợ. Tuy nhiên, nhà chức trách cảnh báo các thị trấn quanh khu vực Moree có thểbị cô lập thêm một tuần nữa.

Trong khi đó, thống kê mới nhất cho thấy vụ cháy rừng ở phía Tây NamAustralia đã thiêu trụi 4.000ha rừng và phá hủy hơn 30 ngôi nhà. Được biết, đámcháy rừng bùng phát hôm 23/11 gần khu vực sông Margaret, thuộc bang TâyAustralia. Trước đó, hàng trăm hộ dân thị trấn và các ngôi làng gần sôngMargaret đã được sơ tán.

Hiện ngọn lửa đã được kiểm soát và công tác khắc phục hỏa hoạn đang đượctiến hành khẩn trương.

Các cơ quan chức năng Australia đang liên tục đưa ra cảnh báo cháy rừngkhi mà những ngày nóng bức nhất của mùa Hè đang tới gần./.

Đoàn Hùng/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.