Mặc bê bối, Volkswagen trở thành nhà sản xuất ôtô lớn nhất thế giới

Nhà sản xuất ôtô Toyota Motor Corp. của Nhật Bản trong năm 2016 đã phải nhường vị trí số 1 thế giới về doanh số bán xe toàn cầu vào tay đối thủ Volkswagen AG đến từ Đức.
Mặc bê bối, Volkswagen trở thành nhà sản xuất ôtô lớn nhất thế giới ảnh 1Dây chuyền sản xuất ôtô Toyota tại nhà máy Miyata ở Miyawaka, tỉnh Fukuoka, Nhật Bản. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nhà sản xuất ôtô Toyota Motor Corp. của Nhật Bản trong năm 2016 đã phải nhường vị trí số 1 thế giới về doanh số bán xe toàn cầu vào tay đối thủ Volkswagen AG đến từ Đức, theo số liệu mới nhất từ các "đại gia" ôtô.

Đây là lần đầu tiên trong vòng 5 năm qua Toyota xếp thứ hai về doanh số, với 10,175 triệu chiếc bán ra trong năm ngoái, tăng 0,2% so với năm 2015.

Trong khi đó, doanh số bán xe của Volkswagen trong năm 2016 tăng 3,8% lên 10,312 triệu chiếc, với thị trường Trung Quốc ghi nhận sự khởi sắc đáng kể. Còn doanh số của Toyota lại giảm nhẹ tại Mỹ - một trong những thị trường chủ chốt của “người khổng lồ” ôtô Nhật Bản này.

Trong năm 2017, Toyota đặt mục tiêu bán 10,2 triệu chiếc trên thị trường toàn cầu, và tiếp tục vượt ngưỡng 10 triệu chiếc trong năm thứ tư liên tiếp.

“Đại gia” ôtô Mỹ General Motors sẽ công bố thống kê năm 2016 trong tuần tới. Nếu kết quả của của GM không vượt Volkswagen, nhà sản xuất ôtô lớn nhất của Đức này sẽ giữ vị trí là nhà sản xuất ôtô lớn nhất thế giới.

Đây được coi là một thành công mang tính cột mốc đối với sự nghiệp của Volkswagen sau khi hãng này vướng phải vụ bê bối gian lận khí thải liên quan đến dòng xe chạy dầu diesel của hãng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục