Malaysia giám sát chặt các sân bay nhằm ngăn ngừa dịch Ebola

Bộ trưởng Y tế Malaysia cho biết máy quét nhiệt độ cơ thể đã được đặt tại các sân bay quốc tế và cửa khẩu biên giới. Thân nhiệt của du khách sẽ được kiểm tra trước khi họ đến trạm kiểm soát.
Malaysia giám sát chặt các sân bay nhằm ngăn ngừa dịch Ebola ảnh 1Nhân viên y tế Malaysia tập huấn phòng chống ebola (Nguồn: AFP)

Bộ Y tế Malaysia đang nỗ lực thực hiện các biện pháp chống lại sự lây lan của virus Ebola, giám sát chặt chẽ các điểm nhập cảnh, đặc biệt là các sân bay quốc tế ở bang Selangor, Penang, Johor và Sabah.

Phát biểu tại cuộc họp báo về kế hoạch chuẩn bị phòng chống dịch bệnh Ebola của Bộ Y tế tại Putrajaya ngày 17/10, Bộ trưởng S. Subramaniam cho biết máy quét nhiệt độ cơ thể đã được đặt tại các sân bay quốc tế và cửa khẩu biên giới. Thân nhiệt của du khách sẽ được kiểm tra trước khi họ đến trạm kiểm soát xuất nhập cảnh.

Những du khách bị sốt cao sẽ bị chặn lại và được hỏi liệu họ đã ở các nước bị ảnh hưởng dịch bệnh trong ba tuần trước đó hay không, nếu có, họ sẽ bị cách ly ngay tại sân bay.

Du khách đến Malaysia qua biên giới đất liền từ Thái Lan và Singapore bằng xe hơi cũng sẽ được kiểm tra và các hệ thống giám sát bổ sung sẽ được lắp đặt tại các điểm giáp biên giới Thái Lan như Padang Besar, bang Perlis, và Rantau Panjang, bang Kelantan.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng chỉ định 21 bệnh viện trên toàn quốc tiếp nhận các trường hợp nghi nhiễm virus Ebola để kiểm tra phát hiện sớm, nhằm kiểm soát dịch bệnh.

Các nhân viên y tế đã tiến hành các bài diễn tập mô phỏng liên quan đến việc xử lý dịch bệnh Ebola để chuẩn bị tốt hơn trong trường hợp họ gặp phải trường hợp nhiễm Ebola trong nước.

Trong khi đó, những công dân Malaysia đang làm việc, sinh sống tại các quốc gia bị ảnh hưởng dịch bệnh Ebola, được yêu cầu phải thông báo với cơ quan nhập cư nếu họ trở về nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục