Máy bay do thám E-8C của Không quân Mỹ bay qua Hàn Quốc

Máy bay E-8C, hay còn gọi là JSTARS, của Không quân Mỹ đã thực hiện chuyến bay trên không phận khu vực miền Trung Hàn Quốc và khu vực thủ đô Seoul nước này.
Máy bay do thám E-8C của Không quân Mỹ bay qua Hàn Quốc ảnh 1Máy bay E-8C. (Nguồn: Jetphotos)

Theo hãng tin Yonhap, ngày 4/9, một máy bay do thám của Mỹ đã bay qua Hàn Quốc vào đầu tuần này trong động thái được cho là nhằm theo dõi hoạt động của Triều Tiên.

Cụ thể, máy bay E-8C, hay còn gọi là JSTARS, của Không quân Mỹ đã thực hiện chuyến bay trên không phận khu vực miền Trung Hàn Quốc và khu vực thủ đô Seoul nước này.

[Aircraft Spots: Máy bay do thám Mỹ hoạt động trên Bán đảo Triều Tiên]

Hoạt động này diễn ra chỉ vài ngày trước khi Triều Tiên tiến hành kỷ niệm 72 năm ngày Quốc khánh vào ngày 9/9 tới (9/9/1948-9/9-2020).

E-8C có chức năng kiểm soát, giám sát và trinh sát trên không, do đó loại máy bay này có khả năng giám sát chặt chẽ chuyển động của binh sỹ và thiết bị quân sự của Triều Tiên, trong đó có tên lửa và khẩu pháo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục