Máy bay trinh sát Ấn Độ và Pháp lập bản đồ chung tại Ấn Độ Dương

Trong 2 ngày 9 và 10/11, máy bay trinh sát tầm xa Boeing P8I của Hải quân Ấn Độ và Falcon 50 của Hải quân Pháp sẽ tham gia lập bản đồ ở eo biển Mozambique, biển Mauritius và Tây Nam Ấn Độ Dương.
Máy bay trinh sát Ấn Độ và Pháp lập bản đồ chung tại Ấn Độ Dương ảnh 1Máy bay trinh sát Boeing P8I của Ấn Độ. (Nguồn: Twitter)

Do tầm quan trọng chiến lược của khu vực Ấn Độ Dương, Ấn Độ và Pháp sẽ tiến hành giám sát và lập bản đồ đại dương chung tại khu vực này trong hai ngày 9 và 10/11.

Máy bay trinh sát hàng hải tầm xa Boeing P8I của Hải quân Ấn Độ và Falcon 50 của Hải quân Pháp sẽ tham gia lập bản đồ ở eo biển Mozambique, biển Mauritius và Tây Nam Ấn Độ Dương.

Đây là lần thứ hai trong năm nay, hai nước tiến hành lập bản đồ xung quanh Mauritius.

Bên cạnh đó, hai nước cũng sẽ xem xét lại các nỗ lực ngăn chặn cướp biển, buôn bán ma túy và vũ khí trong khu vực.

[Pháp, Ấn Độ cam kết phối hợp tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương]

Dự kiến, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastian Lecornu sẽ hội đàm với người đồng cấp Ấn Độ Rajnath Singh tại New Delhi vào cuối tháng này, trong đó hai bộ trưởng sẽ xem xét lại mối quan hệ quốc phòng song phương.

Ngoài ra, Bộ trưởng Lecornu cũng sẽ gặp Ngoại trưởng Ấn Độ S Jaishankar và Cố vấn an ninh quốc gia Ajit Doval.

Chuyến thăm Ấn Độ của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp sẽ diễn ra sau cuộc tập trận chung kéo dài 2 tuần “Garuda” giữa lực lượng không quân của hai nước ở Jodhpur vào cuối tuần này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục