McDonald's thua kiện độc quyền nhãn hiệu bánh mỳ kẹp “Big Mac” ở EU

Cuộc chiến pháp lý bắt đầu từ năm 2017 khi Supermac's của Ireland tìm cách thu hồi nhãn hiệu "Big Mac" của McDonald's tại Liên minh châu Âu (EU).

Một cửa hàng McDonald's. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Một cửa hàng McDonald's. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5/6 , McDonald's đã thua trong cuộc chiến pháp lý với chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh Supermac's của Ireland để độc quyền nhãn hiệu “Big Mac” cho món bánh mỳ kẹp thịt gà của hãng.

Cuộc chiến pháp lý bắt đầu từ năm 2017 khi Supermac's của Ireland tìm cách thu hồi nhãn hiệu "Big Mac" của McDonald's tại Liên minh châu Âu (EU).

Động thái này được đưa ra sau khi McDonald's phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu riêng của Supermac's trong EU.

Văn phòng Sở hữu trí tuệ EU (EUIPO) ban đầu giữ nguyên đơn đăng ký của Supermac’s nhưng sau khi xem xét các kiến nghị đã quyết định bảo hộ nhãn hiệu "Big Mac" cho bánh mỳ kẹp thịt của McDonald's.

Trong phán quyết mới đưa ra ngày 5/6, Tòa sơ thẩm châu Âu, có trụ sở tại Luxembourg, đã thay đổi quyết định của EUIPO, cho rằng McDonald's không thể yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu “Big Mac” cho phiên bản bánh mỳ kẹp thịt gà mà chỉ có thể bảo hộ nhãn hiệu này cho phiên bản bánh mì kẹp thịt bò nguyên bản.

Tòa sơ thẩm châu Âu cho biết McDonald's đã không chứng minh được rằng nhãn hiệu đang tranh chấp đã được sử dụng ngay từ ban đầu là dành cho món 'bánh mì kẹp gà,' hàng hóa 'thực phẩm chế biến từ các sản phẩm gia cầm'" và các sản phẩm liên quan.

Món Chicken Big Mac của McDonald's, gồm 2 miếng thịt gà cốtlết, phômai, rau diếp, hành tây, dưa chuột muối và nước sốt Big Mac đặc biệt, là sản phẩm biểu tượng của hãng, thịnh hành hơn ở các thị trường bên ngoài EU.

Trong tuyên bố, McDonald's cho biết đã tiếp nhận phán quyết này, đồng thời khẳng định phán quyết không ảnh hưởng đến quyền sử dụng nhãn hiệu 'Big Mac' của hãng.

McDonald's có thể kháng cáo quyết định này lên tòa án cấp cao nhất của EU.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Supermac, Pat McDonagh, hoan nghênh phán quyết của Tòa sơ thẩm châu Âu.

Ông tin rằng phán quyết này thể hiện một chiến thắng quan trọng đối với các doanh nghiệp nhỏ trên toàn thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.