Mexico cấp thị thực lao động ngắn hạn cho công dân đến từ Trung Mỹ

Cơ chế cấp thị thực ngắn hạn dự kiến sẽ hoàn tất ngay trong tuần này, trong đó ưu tiên cấp thị thực cho công nhân tay nghề cao trong lĩnh vực hàn, gia công kim khí và kỹ sư cầu đường.
Mexico cấp thị thực lao động ngắn hạn cho công dân đến từ Trung Mỹ ảnh 1   Người di cư tại cây cầu quốc tế Matamoros-Brownsville ở Tamaulipas, Mexico, để chờ được cấp giấy phép vào Mỹ, ngày 12/5. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mexico đang xây dựng cơ chế cấp thị thực ngắn hạn cho công dân các quốc gia Trung Mỹ đến nước này tham gia đội ngũ lao động tại các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm bù đắp tình trạng thiếu hụt nhân lực.

Phát biểu tại cuộc họp báo sáng 22/5, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador cho biết cơ chế trên dự kiến sẽ hoàn tất ngay trong tuần này, trong đó ưu tiên cấp thị thực cho công nhân tay nghề cao trong lĩnh vực hàn, gia công kim khí và kỹ sư cầu đường.

Đề cập đến nội dung của chính sách mang tính đột phá này, ông Obrador cho biết trước mắt Mexico sẽ cấp thị thực có thời hạn 1 năm cho người lao động đến từ các quốc gia Trung Mỹ, song ông không đề cập đến số lượng thị thực dự kiến sẽ cấp cho những đối tượng này.

Trước mắt, những người được cấp thị thực dạng này sẽ được ưu tiên lao động tại đại công trường xây dựng tuyến đường sắt Maya có chiều dài 1.500km, trải dài 5 bang của Mexico trên Bán đảo Yucatan, kết nối một loạt bãi biển với di tích lịch sử của nền văn minh Maya cổ đại với chi phí có thể lên tới 20 tỷ USD.

[Mỹ cấp 300.000 thị thực làm việc cho người Mexico và Trung Mỹ]

Ngoài ra, lao động từ Trung Mỹ cũng sẽ làm việc tại một số dự án xây dựng nhà máy lọc hóa dầu dọc bờ biển vịnh Mexico, cũng như tham gia vào dự án xây dựng vành đai kinh tế Corredor Interoceánico-Istmo de Tehuantepec nối giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương tại khu vực miền Nam quốc gia Mỹ Latinh này.

Tuyên bố của Tổng thống Obrador được ra trong bối cảnh hàng ngàn người di cư đến từ khu vực Trung và Nam Mỹ đang bị kẹt ở Mexico do không nhập cảnh được vào Mỹ, sau khi Washington siết chặt các biện pháp hạn chế người nhập cư bất hợp pháp.

Được coi là "anh cả" và có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại khu vực Trung Mỹ, Mexico trong nhiều năm qua đã nỗ lực đầu tư cũng như hỗ nhiều nước trong khu vực nhằm vực dậy kinh tế với mục đích làm giảm dòng người di cư từ những quốc gia này quá cảnh tại Mexico để sang Mỹ.

Tuy nhiên, những nỗ lực này của Mexico dường như chưa đạt được kết quả mong muốn khi mỗi năm vẫn có hàng trăm ngàn người đi qua nước này để đến biên giới phía Bắc với Hoa Kỳ.

Theo số liệu từ Bộ Nội vụ Mexico, Mỹ đã trục xuất 2,82 triệu người di cư tại các cửa khẩu biên giới trong hơn 3 năm qua, trong đó đại đa số bị trục xuất tại biên giới Mỹ-Mexico (2,71 triệu người)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ đặt ra yêu cầu mới với vaccine ngừa COVID-19

Các quan chức Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm đưa ra các yêu cầu mới với những mũi tiêm nhắc lại ngừa COVID-19 hằng năm, cho biết sẽ tiếp tục áp dụng phương pháp tiếp cận hợp lý.

B61-13 là một trong bảy chương trình hiện đại hóa đầu đạn đang được NNSA thực hiện nhằm đảm bảo độ tin cậy và hiệu quả của kho vũ khí hạt nhân. (Nguồn: Website Bộ Năng lượng Mỹ)

Mỹ thông báo hoàn thành chế tạo bom trọng lực hạt nhân B61-13

Cơ quan Quản lý An ninh Hạt nhân Quốc gia thuộc Bộ Năng lượng (DOE/NNSA) đã hoàn thành việc chế tạo quả bom trọng lực B61-13 đầu tiên, phiên bản cải tiến mới nhất của dòng vũ khí hạt nhân B61. B61 là vũ khí lâu đời nhất và linh hoạt nhất trong kho vũ khí hạt nhân của Mỹ, đóng vai trò chủ chốt trong lực lượng máy bay của Bộ ba hạt nhân Mỹ.