Mexico: Một ứng cử viên bị sát hại khi đang vận động tranh cử

Một ứng cử viên chạy đua vào hội đồng địa phương ở Mexico đã bị sát hại cùng 4 người khác khi họ đang tiến hành vận động tranh cử ngày 25/6.
Mexico: Một ứng cử viên bị sát hại khi đang vận động tranh cử ảnh 1Ông Lopez Avendano (giữa) là một thành viên của cộng đồng Piedra Ceniza. (Nguồn: AFP)

Một ứng cử viên chạy đua vào hội đồng địa phương ở Mexico đã bị sát hại cùng 4 người khác khi họ đang tiến hành vận động tranh cử ngày 25/6.

Theo cảnh sát và chính quyền bang Oaxaca, ứng cử viên bị sát hại được xác định là Emigdio Lopez Avendano, 50 tuổi, một thành viên của cộng đồng Piedra Ceniza.

Ông Lopez Avendano và 4 người khác đã thiệt mạng khi chiếc xe của họ bị tấn công. Ngoài ra, còn 2 người khác bị thương.

Ông Lopez Avendano đang chạy đua vào hội đồng địa phương tại bang Oaxaca và ủng hộ đảng của ứng cử viên tổng thống tiềm năng Andrés Manuel López Obrador.

[11 người đã bị bắn chết khi đang xem World Cup ở Mexico]

Theo kết quả thăm dò dư luận, liên minh “Cùng nhau, chúng ta làm nên lịch sử” gồm đảng Phong trào tái thiết quốc gia (Morena), đảng Gặp gỡ xã hội (PES), đảng Lao động (PT), do ông ông López Obrador đứng đầu, đang duy trì vị trí dẫn đầu với 46% ủng hộ.

Vào ngày 1/7 tới, khoảng 88 triệu công dân Mexico đủ tư cách bỏ phiếu sẽ lựa chọn tổng thống mới (2018-2024), và bầu ra 128 thượng nghị sỹ, 500 hạ nghị sỹ và trên 2.800 vị trí lãnh đạo địa phương và liên bang.

Lần bầu cử này ghi nhận số vụ bạo lực cao kỷ lục với hơn 100 chính trị gia và ứng cử viên bị sát hại, hầu hết là những người tranh cử các vị trí ở cấp địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục