Michael Page Việt Nam: quý 3/2021, cơ hội việc làm ngành kỹ thuật giảm 45% so với quý 2/2021 do có lệnh phong tỏa

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM – Media OutReach – Ngày 16 tháng 11 năm 2021 – Theo các dữ liệu về cơ hội việc làm được Michael Page Việt Nam, công ty hàng đầu thế giới chuyên về tuyển dụng công bố, trong quý 3 năm 2021, số lượng việc làm ở Việt Nam giảm […]

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM – Media OutReach – Ngày 16 tháng 11 năm 2021 – Theo các dữ liệu về cơ hội việc làm được Michael Page Việt Nam, công ty hàng đầu thế giới chuyên về tuyển dụng công bố, trong quý 3 năm 2021, số lượng việc làm ở Việt Nam giảm mạnh so với quý 2 năm nay do chịu tác động trực tiếp của lệnh phong tỏa của Chính phủ để ứng phó với đại dịch COVID-19. Các vị trí việc làm mới bị giảm mạnh nhất là trong lĩnh vực Kỹ thuật (giảm 45%) và Nhân sự (giảm 31%).

Ông Mark Donnelly, Tổng giám đốc của Michael Page Việt Nam

Ông Mark Donnelly, Tổng giám đốc của Michael Page Vietnam nhận xét: “Với việc áp dụng nghiêm quy định phong tỏa, giãn cách xã hội của Chính phủ Việt Nam, nhiều cơ sở sản xuất đã phải tạm thời đóng cửa tại Việt Nam. Ngành Kỹ thuật là bộ phận rất quan trọng trong lĩnh vực kinh tế và do phần lớn GDP của Việt Nam có được từ lĩnh vực sản xuất vốn cần nhiều lao động, mà các công ty kỹ thuật lại không thể hoạt động trong suốt 3-4 tháng qua”.

Trong khi các nhà máy sản xuất này hiện đã hoạt động trở lại với triển vọng lạc quan hơn, thì cơ hội việc làm trong lĩnh vực Công nghệ vẫn được đánh giá là ít bị ảnh hưởng nhất so với các lĩnh vực khác.

Ông Mark Donnelly cho biết thêm: “Hình thức làm việc từ xa ngày càng có xu hướng tăng cao và thực tế này rõ ràng đòi hỏi rất nhiều công nghệ và chuyển đổi kỹ thuật số. Điều đó được thể hiện trên nhiều lĩnh vực chính của Việt Nam như giáo dục, bất động sản và nhóm hàng tiêu dùng nhanh (FMCG)”.

Khi niềm tin trở lại ở Việt Nam, sau khi Chính phủ nới lỏng các biện pháp ứng phó với đại dịch COVID-19, hoạt động tuyển dụng trở nên lạc quan hơn trong lĩnh vực Công nghệ được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì trên các lĩnh vực. Điều này sẽ được thúc đẩy bởi nhiều công ty đang thực hiện các dự án chuyển đổi quy mô lớn và các khoản đầu tư vào các công ty khởi nghiệp (start-up). Các doanh nghiệp phát triển phần mềm và công ty phân tích dữ liệu sẽ có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư, lao động có chuyên môn cao, vì đây chính là lực lượng lao động đóng vai trò then chốt.

Ông Mark Donnelly nhận định: “Trong lĩnh vực khởi nghiệp công nghệ của Việt Nam, có nhiều đối thủ cạnh tranh đang gia nhập thị trường đến từ khắp nơi trên thế giới và Đông Nam Á. Họ cung cấp nhiều dịch vụ thương mại điện tử như ngân hàng, giáo dục, ví điện tử hoặc giao nhận. Ngoài các kỹ năng công nghệ cần thiết để triển khai các hoạt động trực tuyến này, các chuyên gia ở cấp quản lý ở Việt Nam cũng cần có năng lực lãnh đạo và khả năng thành lập doanh nghiệp ở thị trường nội địa. Phần lớn trong số họ đặt ra mục tiêu tăng khả năng tiếp cận với người dân, hoặc các tiện ích thiết yếu này vẫn được cung cấp trên diện rộng trong trường hợp có một đợt phong tỏa khác”.

Nguồn: Thông tin được lấy từ dữ liệu độc quyền của Michael Page Việt Nam

#MichaelPage

Tin cùng chuyên mục