Microsoft "rót" hơn 3 tỷ USD mở rộng cơ sở hạ tầng Trí tuệ Nhân tạo ở Đức

Microsoft dự định đến cuối năm 2025 sẽ đào tạo các kỹ năng làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật số cho hơn 1,2 triệu người tại Đức, nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu (EU).

Biểu tượng của Microsoft tại văn phòng ở Chevy Chase, Maryland (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)
Biểu tượng của Microsoft tại văn phòng ở Chevy Chase, Maryland (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 15/2, hãng Microsoft thông báo sẽ đầu tư 3,2 tỷ euro (3,5 tỷ USD) trong vòng hai năm tới để mở rộng cơ sở hạ tầng đám mây và Trí tuệ Nhân tạo (AI) tại Đức. Đây là khoản đầu tư lớn nhất của hãng công nghệ hàng đầu của Mỹ tại Đức cho đến nay.

Trong thông báo, Microsoft nêu rõ thông qua dự án bổ sung các cơ sở mới tại Đức, hãng sẽ mở rộng cơ sở đám mây hiện có ở Frankfurt am Main thuộc bang Hesse và tăng gấp đôi công suất của các cơ sở ở North Rhine-Westphalia.

Ngoài ra, Microsoft dự định đến cuối năm 2025 sẽ đào tạo các kỹ năng làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật số cho hơn 1,2 triệu người tại Đức, nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu (EU).

Đại diện Microsoft, Phó Chủ tịch Brad Smith cho biết hãng muốn giúp nền kinh tế Đức hưởng lợi từ AI để tiếp tục mở rộng vị thế dẫn đầu toàn cầu về năng lực cạnh tranh trong bối cảnh nhu cầu AI ngày càng cao trong các lĩnh vực quan trọng như sản xuất, tự động hóa và dược phẩm.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz hoan nghênh khoản đầu tư của Microsoft, cho rằng những dự án như vậy phản ánh sức hấp dẫn của Đức đối với các nhà đầu tư.

Cuối năm 2023, Chính phủ Đức thông báo khoản đầu tư 1,6 tỷ euro cho nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI cho đến năm 2025.

Nhiều doanh nghiệp nổi tiếng của Đức như Siemens, Bayer và Commerzbank đều đang sử dụng các ứng dụng AI của Microsoft.

Mới đây, Hiệp hội kỹ thuật số Bitkom công bố kết quả khảo sát cho thấy phần lớn người dân Đức kỳ vọng AI sẽ thay đổi xã hội một cách đáng kể chỉ trong vài năm. Họ cũng rất cởi mở đối với việc ứng dụng AI trong các lĩnh vực như an ninh mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.