Miss Intercontinental Bảo Ngọc là đại sứ Ngày Trái Đất 2023

Tổ chức Earth Day Việt Nam vừa chính thức thông báo Miss Intercontinental 2022 Hoa hậu Bảo Ngọc được chọn là đại sứ Ngày Trái Đất 2023. Được biết cô là đại sứ duy nhất của tổ chức này tại Việt Nam.
Miss Intercontinental Bảo Ngọc là đại sứ Ngày Trái Đất 2023. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Miss Intercontinental Bảo Ngọc là đại sứ Ngày Trái Đất 2023. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Là đại diện Việt Nam tiêu biểu trong công tác ủng hộ, tham gia các chiến dịch về môi trường, Miss Intercontinental-Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc được tổ chức Earth Day giao trọng trách là đại sứ duy nhất của Ngày Trái Đất tại Việt Nam năm nay.

Cùng với cố vấn Ngày Trái Đất tại Việt Nam và tình nguyện viên toàn quốc, Hoa hậu Bảo Ngọc chính thức phát động kêu gọi cộng đồng hưởng ứng thông điệp Ngày Trái Đất 2023: Invest in Our Planet (Đầu tư cho Hành tinh của Chúng ta).

Với quy mô quốc tế của sự kiện, Bảo Ngọc sẽ có cơ hội được đồng hành cùng các doanh nhân, những nhân vật có tầm ảnh hưởng quốc tế như: nhà soạn nhạc Ấn Độ Ricky Kej (người từng đạt 3 lần giải Grammy), cố vấn sự kiện Hoàng Thị Minh Hồng (người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đặt chân đến Nam Cực)...

Hoa hậu chia sẻ: “Bảo Ngọc rất tự hào được trở thành đại sứ Earth Day tại Việt Nam. Bản thân là hoa hậu, trên hết là người trẻ đam mê hoạt động xã hội, Ngọc hiểu được câu chuyện bảo vệ môi trường không phải của riêng ai, mà là sứ mệnh chung của tất cả mọi người nhằm đảm bảo sự sống và tương lai của chính mình.

Do đó, Ngọc tin rằng đầu tư cho hành tinh, chính là đầu tư cho chính mình. Bằng những việc làm hằng ngày như ăn lành hơn, ưu tiên sử dụng các vật liệu/giải pháp bền vững, thời trang tái chế… là chúng ta đang góp phần gìn giữ Trái Đất cho những ngày Trái Đất tiếp theo.”

Miss Intercontinental Bảo Ngọc là đại sứ Ngày Trái Đất 2023 ảnh 1Hoa hậu Bảo Ngọc chính thức phát động kêu gọi cộng đồng hưởng ứng thông điệp Ngày Trái Đất 2023: Invest in Our Planet (Đầu tư cho Hành tinh của Chúng ta). (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Earth Day (Ngày Trái Đất) là sự kiện diễn ra thường niên vào ngày 22/4 (lần đầu tiên vào năm 1970) nhằm nâng cao ý thức và hành động của con người trong việc tôn vinh, giữ gìn và bảo vệ giá trị môi trường tự nhiên trên hành tinh. Sự kiện được triển khai qua các hoạt động thiết thực như tuyên truyền, kêu gọi cộng đồng bảo vệ môi trường, tổ chức trồng cây xanh, tắt đèn 1 giờ đồng hồ, thu gom rác thải...

Môi trường vốn là vấn đề “nóng” của thế giới hiện đại ngày nay, vì thế sự kiện “Ngày Trái Đất” đã lan rộng thông điệp đến 192 quốc gia và các vùng lãnh thổ, trong đó Việt Nam lần đầu tiên tham gia vào năm nay.

[Đương kim Miss Intercontinental là đại sứ Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ]

Trước đó, Hoa hậu Bảo Ngọc đã có những hoạt động bảo vệ môi trường nổi bật như: trồng cây xanh tại Cà Mau, Lai Châu; là đại sứ chiến dịch “Ngày hội giao thông không khói cho hành tinh xanh” tại Gia Lai…

Sau đăng quang Miss Intercontinental 2022, môi trường là một trong các vấn đề được nàng hậu Gen Z tập trung lan tỏa đến cộng đồng. Với sức hút từ vẻ đẹp tri thức đến ngoại hình, Hoa hậu Bảo Ngọc ngày càng cho thấy sức ảnh hưởng trong giới trẻ Việt Nam và cả quốc tế.

Tuy lịch trình bận rộn sau đăng quang và chuẩn bị công tác cho Miss World Vietnam 2023 trong mùa khởi động, Hoa hậu Bảo Ngọc vẫn luôn rạng rỡ hết mình trong các sự kiện cô nàng hiện diện.

Mặc dù đây là lần đầu Ngày Trái Đất chính thức được tổ chức tại Việt Nam đồng nghĩa với vai trò Đại sứ rất quan trọng, nhưng Hoa hậu Bảo Ngọc cùng các cộng sự cho biết sẽ trực tiếp tham gia vào công tác tổ chức./.

Miss Intercontinental Bảo Ngọc là đại sứ Ngày Trái Đất 2023 ảnh 2Bảo Ngọc tham gia trồng xây xanh ở Cà Mau. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục