Mong Haiti vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống

Việt Nam mong muốn Chính phủ và nhân dân Haiti sớm vượt qua đau thương để xây dựng lại đất nước và cuộc sống bình thường.
Đại sứ Lê Lương Minh, Trưởng Phái đoàn Đại diện Việt Nam tại Liên hợp quốc, thay mặt cho Nhóm châu Á và Nhóm ASEAN bày tỏ tình đoàn kết với Chính phủ và nhân dân Haiti, mong muốn Chính phủ và nhân dân Haiti sớm vượt qua mất mát và đau thương để xây dựng lại đất nước và cuộc sống bình thường.

Phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp của Đại hội đồng Liên hợp quốc về Haiti với tư cách là Chủ tịch Nhóm châu Á và Nhóm ASEAN, Đại sứ Lê Lương Minh đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nhân viên Liên hợp quốc và quốc tế đang hoạt động tại Haiti về sự hy sinh của người thân đang làm nhiệm vụ tại Haiti.

Ðại sứ Lê Lương Minh bày tỏ hy vọng với sự điều phối của Liên hợp quốc và sự hỗ trợ, hợp tác của các nước thành viên, trong đó có các nước Nhóm châu Á, ASEAN, Chính phủ và nhân dân Haiti sẽ nhanh chóng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Người dân Haiti đã trải qua đêm thứ hai kinh hoàng sau thảm họa động đất và đang kêu gọi sự trợ giúp khẩn cấp từ cộng đồng quốc tế.

Trận động đất khủng khiếp chiều 12/1 có thể đã cướp đi hơn 100.000 sinh mạng của người dân quốc đảo nhỏ vùng Caribe này.

Họ đã mất tất cả chỉ trong ít phút, từ nhà cửa, người thân cho đến cuộc sống phía trước và đang phải chen chúc trên đại lộ nổi tiếng Champ de Mars ở trung tâm thủ đô Port-au-Prince, lúc này trông giống như một trại tị nạn khổng lồ.

Hàng chục nghìn người sống trong cảnh màn trời chiếu đất, giữa những xác chết nằm ngổn ngang và đống gạch vôi đổ nát, thiếu nước sạch, lương thực và thuốc men, chưa kể phải đối mặt với nguy cơ dịch bệnh bùng phát.

Trận động đất và những cơn dư chấn tiếp sau đó hầu như đã quét sạch các tòa nhà của chính phủ và phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, nhấn chìm thành phố Port-au-Prince với 2 triệu dân trong bóng tối và đẩy quốc gia nghèo nhất châu Mỹ vào tình cảnh khốn cùng hơn nữa.

Trận động đất được coi là lớn nhất trong 200 năm qua ở Haiti đã để lại vô số xác chết nằm la liệt trên đường phố và thiệt hại về người và của chắc chắn sẽ rất khủng khiếp. Thủ tướng Haiti, ông Jean-Max Bellerive, lo ngại con số tử vong sẽ không dưới 100.000 người.

Ông J. Prive (Jocelerme Privert), một cựu bộ trưởng của Haiti cho hãng tin AFP biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy Chủ tịch Quốc hội Kelly Bastien giữa đống đổ nát của tòa nhà Quốc hội, trong khi nhiều thành viên chính phủ vẫn đang mất tích.

Trong khi đó, Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, Đặc phái viên của Liên hợp quốc ở Haiti, nhấn mạnh một điều đáng lo ngại là hàng trăm người dân Haiti đang chịu cảnh rét mướt, mất nước và bị thương, rất cần được chăm sóc và trợ giúp y tế.

Theo ông, trong 10 đến 15 ngày tới cần phải tập trung cứu trợ đáp ứng những nhu cầu cơ bản như lương thực, nước uống, chỗ ở tạm thời và dịch vụ y tế tối thiểu.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cũng cho rằng cần phải tập trung nỗ lực rất lớn để trợ giúp khoảng 3 triệu nạn nhân của thảm họa động đất ngay khi có thể.

Hãng AFP cho biết tối 13/1, một máy bay của hãng hàng không Iceland, các máy bay quân sự của Pháp và Canada, hai máy bay tuần tra của Mỹ mang theo lương thực, nước uống và nhân viên cứu trợ đã hoặc đang trên đường đến Port-au-Prince.

Hai tàu sân bay của Mỹ cũng đã được huy động cho hoạt động cứu trợ. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates đều đã hủy các chuyến công du nước ngoài để tham gia các nỗ lực cứu trợ của Mỹ đối với Haiti.

Bà Clinton cho rằng thiệt hại về người trong trận động đất này là cao nhất trong những năm qua và có thể sánh ngang với thảm họa sóng thần ở châu Á năm 2004.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner thông báo kế hoạch di dời khoảng 60 người bị thương đến đảo Martinique thuộc Pháp ở ngoài khơi Đại Tây Dương để chữa trị trong đợt đầu tiên.

Indonesi, quốc đảo thường xuyên xảy ra động đất, cho biết sẽ gửi một nhóm gồm 75 chuyên gia đến Haiti để hỗ trợ cứu nạn và chăm sóc các nạn nhân.

Liên đoàn Chữ thập Đỏ quốc tế (CICR) kêu gọi lập quỹ quyên góp ban đầu 10 triệu USD để cứu trợ Haiti. Một máy bay của CICR chở 11 nhân viên của tổ chức này cùng 40 tấn thuốc và thiết bị y tế cũng đã rời Geneva lên đường đến Haiti.

Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Phát triển liên Mỹ cam kết giải ngân ít nhất 100 triệu USD bổ sung cho quốc gia ở Bắc Tây Bán cầu này.

Cũng trong ngày 14/1, Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) Jean Ping đã gửi thư cho Tổng thống Haiti bày tỏ sự cảm thông và gửi lời chia buồn sâu sắc tới chính phủ và người dân nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục