Moskva công bố số lượng vũ khí tấn công chiến lược của Nga và Mỹ

Theo số liệu của Bộ Ngoại giao Nga, Moskva sở hữu 517 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom hạng nặng đã triển khai, trong khi Mỹ sở hữu 651 đơn vị.
Moskva công bố số lượng vũ khí tấn công chiến lược của Nga và Mỹ ảnh 1Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Nga tham gia lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ. (Ảnh: AFP)

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Bộ Ngoại giao Nga đã công bố tài liệu liệt kê tổng số vũ khí tấn công chiến lược mà nước này và Mỹ sở hữu theo Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) tính tới hôm 1/3.

Theo số liệu của Bộ Ngoại giao Nga, Moskva sở hữu 517 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và máy bay ném bom hạng nặng đã triển khai, trong khi Mỹ sở hữu 651 đơn vị.

Ngoài ra, Mỹ có 1.357 đầu đạn trên các ICBM, SLBM và các đầu đạn hạt nhân dành cho máy bay ném bom hạng nặng đã triển khai, trong khi Nga có 1.456 đơn vị.

[Nga cáo buộc Mỹ vượt quá giới hạn của Hiệp ước New START]

Cũng theo Bộ Ngoại giao Nga, trong khi nước này sở hữu 767 bệ phóng ICBM, SLBM, và các máy bay ném bom hạng nặng đã triển khai và không triển khai, thì Mỹ có 800 đơn vị.

New START, được Nga và Mỹ ký hồi tháng 4/2010, giới hạn số lượng các đầu đạn hạt nhân chiến lược được triển khai ở mức 1.550 đơn vị, tên lửa và máy bay ném bom được triển khai ở mức 700 đơn vị đối với mỗi nước.

New START có hiệu lực từ ngày 5/2/2011 và hết hạn hôm 5/2/2021. Ngày 3/2/2021, Moskva và Washington thông báo gia hạn hiệp ước này thêm 5 năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục