Một loạt cựu quan chức của Malaysia bị cấm xuất cảnh

Ngày 16/5, Malaysia đã công bố danh sách một loạt cựu quan chức bị cấm xuất cảnh, trong đó có cựu Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar.
Một loạt cựu quan chức của Malaysia bị cấm xuất cảnh ảnh 1Tổng thanh tra Cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar trả lời phỏng vấn báo chí ở Bayan Lepas, Penang, Malaysia ngày 7/3/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 16/5, Malaysia đã công bố danh sách một loạt cựu quan chức bị cấm xuất cảnh, trong đó có cựu Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar.

Danh sách trên còn bao gồm Trưởng công tố Mohamed Apandi Ali, cựu Tổng thư ký Ngân khố trực thuộc Bộ Tài chính Mohd Irwan Serigar Abdullah và cựu lãnh đạo Ủy ban chống tham nhũng (MACC) Dzulkifli Ahmad.

Báo News Strait Times đưa tin ông Mohamed Apandi Ali được cho là đã nghỉ phép với thời gian là 30 ngày.

[Cảnh sát Malaysia lập hàng rào xung quanh tư dinh cựu Thủ tướng]

Ngày 14/5 vừa qua, ông Mohd Irwan đã được điều chuyển từ Bộ Tài chính sang Cục dịch vụ công.

Trong khi đó, ông Dzulkifli đã từ chức lãnh đạo MACC và được cho là đã đến nhận nhiệm vụ tại Văn phòng Trưởng công tố hôm 15/5. 

Trước đó, Cục nhập cư Malaysia ngày 12/5 thông báo cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak cùng phu nhân là bà Rosmah Mansor đã nằm trong danh sách bị cấm rời khỏi Malaysia.

Hiện chưa có thông tin về lý do lệnh cấm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục