Trong số các đại biểu thay mặt khoảng 4 triệu Việt kiều từ các nước về Thủđô Hà Nội tham dự Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ nhất từ ngày 21đến 23/11, có một đại diện phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị được nhiều ngườichú ý, đó là bác Cao Văn San.
Bác Cao Văn San là một doanh nhân thành đạt và luôn cố gắng góp sứcxây dựng cộng đồng Việt kiều tại Thái Lan ngày một vững mạnh, hướng về quêhương.
Sinh trưởng ở một huyện thuộc tỉnh Sakon Nakhon (Đông bắc Thái Lan), từnhỏ bác Cao Văn San đã thừa hưởng truyền thống yêu nước của gia đình và được cácthế hệ Việt kiều đi trước giáo dục lòng yêu quê hương nên sớm tham gia công tácViệt kiều tại địa phương cũng như những hoạt động hưởng ứng phong trào ủng hộcuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ xâm lược.
Khi đất nước thống nhất, bác San tiếp tục cùng với bà con Việt kiều trongtỉnh và cộng đồng Việt kiều tại Thái Lan tham gia nhiều hoạt động hướng về Tổquốc. Tại địa phương cư trú, Công ty Đại lý bán xe máy Honda của bác San là côngty lớn thứ ba ở vùng Đông bắc và đang tạo việc làm cho 400 công nhân địa phương.Có 40 chi nhánh tại năm tỉnh Đông bắc Thái Lan, Công ty là doanh nghiệp nộpnhiều thuế nhất tại các tỉnh có chi nhánh và đóng góp phúc lợi cho nhiều hoạtđộng xã hội tại địa bàn.
Hội người Việt Nam tỉnh Sakon Nakhon được thành lập năm 2007, tổ chức hộiđầu tiên của người Việt Nam tại Thái Lan được chính quyền sở tại công nhận vàcấp giấy phép hoạt động. Từ đó đến nay, bằng các hoạt động tích cực và uy tíntrên cương vị là chủ tịch hội, bác San đã góp phần phát triển Hội người Việt Namsang bảy tỉnh, trong đó có Udon Thani, Nakhon Phanom, Mukdahan, Nongkhai, UbonRatchathani.
Không chỉ phát triển hội, bác San còn vận động bà con Việt kiều trong tỉnhvà các địa phương khác hưởng ứng các đợt quyên góp nhân đạo giúp đỡ đồng bàotrong nước khắc phục khó khăn trong cuộc sống như ủng hộ nạn nhân chất độc dacam, ủng hộ đồng bào trong nước bị ảnh hưởng lũ lụt. Mới đây nhất là đợt quyêngóp ủng hộ đồng bào miền trung và Tây Nguyên khắc phục khó khăn do cơn bão số 9và 11 với số tiền của bà con người Việt ở Thái Lan tổng cộng là 80.000 USD,trong đó tỉnh Sakon Nakhon đóng góp nhiều nhất.
Trước ngày thay mặt cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới vinh dựđọc bài phát biểu chào mừng khai mạc Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lầnthứ nhất, bác San nói sẽ bày tỏ “tấm lòng của Việt kiều Thái Lan nói riêng vàkiều bào trên toàn thế giới nói chung là tuy ở xa ngàn dặm nhưng trái tim của bàcon Việt kiều luôn hướng về Tổ quốc”.
Bác San cho biết thêm sẽ kiến nghị Đảng, Chính phủ, Ủy ban nhà nước vềngười Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ kiều bào nhiều hơn nữa để cho bà con có điềukiện đóng góp thiết thực hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhấtlà việc trợ giúp chương trình dạy tiếng Việt cho con em Việt kiều.
Tại tỉnh Sakon Nakhon đã có Trung tâm Văn hóa xã hội được Chính phủ TháiLan hỗ trợ, có giáo viên dạy tiếng Việt, tiếng Thái cũng như tài liệu giớiithiệu về phong tục tập quán và văn hóa hai nước. Bà con ở đây mong muốn có mộttrường dạy tiếng Việt cho con em Việt kiều ở cấp phổ thông. Bác San dự định saukhi trở về từ hội nghị, bác sẽ triển khai kế hoạch tổ chức lớp học phổ cập tiếngViệt tại gia đình cho con em Việt kiều. Lớp học được tổ chức ngoài giờ, với mỗilớp khoảng từ 5-7 người./.
T.N. Tiến/Bangkok (Vietnam+)