Mourinho tức giận chỉ trích các học trò, lên tiếng bảo vệ Bale

Sau khi đánh rơi chiến thắng trước West Ham trong khi đã dẫn trước 3-0, huấn luyện viên Mourinho đã vô cùng tức giận và chỉ trích các học trò vì đã coi thường đối thủ và bị tâm lý.

Sau khi đánh rơi chiến thắng trước West Ham trong khi đã dẫn trước 3-0 tại vòng 5 Premier League, huấn luyện viên Mourinho vô cùng tức giận và chỉ trích các học trò vì đã coi thường đối thủ và bị tâm lý trong khuôn phòng ngự. 

Tottenham liên tục có 3 bàn thắng chỉ trong vòng 16 phút đầu trận đấu, với bàn mở tỷ số của Son Heung-min và cú đúp của Harry Kane, khiến cho mọi người nghĩ đây sẽ là một chiến thắng hủy diệt dành cho họ.

Thế nhưng qua hiệp 2, West Ham đã có những thay đổi chiến thuật thích hợp kèm theo tinh thần chiến đấu quả cảm. Điều này đã giúp họ làm nên điều kỳ tích khi giành lại một điểm trong chuyến làm khách của trận derby thành London.

[Gareth Bale tái xuất Tottenham trong trận gặp West Ham]

Trong phòng họp báo sau trận đấu, Mourinho tỏ ra vô cùng tức giận với thái độ coi thường đối thủ của các học trò, đồng thời chỉ trích tâm lý kém cỏi của toàn đội khi liên tục mắc sai lầm trong các pha phòng ngự.

Mourinho tức giận chỉ trích các học trò, lên tiếng bảo vệ Bale ảnh 1Khuôn mặt thất vọng của Bale sau khi bỏ lỡ bàn thắng dứt điểm trận đấu. (Nguồn: Goal.com)

Sau khi được hỏi về Bale, huấn luyện viên người Bồ Đào Nha khẳng định rằng Bale không gây ảnh hưởng tiêu cực lên lối chơi của toàn đội.

''Tôi nghĩ quyết định của tôi là hoàn toàn đúng đắn. Việc không bố trí cậu ấy đá chính vì tôi muốn nhắn nhủ toàn đội, rằng ở Tottenham mọi cá nhân đều phải chiến đấu cho vị trí của mình. Chắc chắn không bao giờ có chuyện có sẵn một suất đá chính dành riêng cho bất kỳ ai.''

''Cậu ấy hòa nhập rất tốt. Ai cũng quý mến Bale, và tôi tin rằng cậu ấy cũng đang thích với môi trường đội bóng  và  các đồng đội của mình. Bale đã ngồi dự bị tới phút 65 nên có thể thấy sự tập trung là dành cho trận đấu chứ không dồn hết vào cậu ta.Tôi không nghĩ có vấn đề gì ở đây, mọi thứ đều rất tích cực. Đáng tiếc là cậu ấy không thể ghi bàn thứ 4 và kết liễu trận đấu,'' Mourinho chia sẻ thêm với phóng viên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục