Mưa lũ tiếp tục tàn phá các địa phương ở phía Nam Trung Quốc

Trung Quốc đang phải hứng chịu một đợt mưa bão bất thường ở phía Nam nước này, ước tính có khoảng 15 triệu người dân bị ảnh hưởng, trong đó có hơn 100 người đã thiệt mạng hoặc mất tích.

Tình hình mưa lớn kéo dài và lũ lụt tại nhiều địa phương ở Trung Quốc đang tiếp tục diễn biến vô cùng phức tạp. Dự báo lượng mưa tại các tỉnh Quý Châu, An Huy, Hồ Nam, Hồ Bắc có thể lên tới 250-280 mm trong ngày 7/7.

Mưa lớn cũng đã khiến kỳ thi đại học của học sinh tại một số địa phương ở tỉnh An Huy bị hoãn do nhiều thí sinh không thể đến điểm thi đúng giờ. Trong khi đó, mưa lũ cũng khiến một cây cầu cổ ở tỉnh An Huy bị sập, rất may không có thương vong.

Ước tính, mưa lớn gây ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 420.000 tại tỉnh An Huy. Chính quyền tỉnh miền Đông Trung Quốc này đã nâng mức báo động khẩn cấp lên mức 2.

Trong khi đó, thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) cũng đã nâng mức cảnh báo lũ khẩn cấp từ mức 2 lên mức 3. Mưa bão đã khiến đường phố ngập lụt, giao thông ùn tắc và người dân đang tìm cách cứu vớt tài sản bị ngập trong nước lũ.

Vài tuần nay, Trung Quốc đã phải chịu một đợt mưa bão bất thường tàn phá mạnh mẽ các địa phương ở phía Nam nước này. Ước tính có khoảng 15 triệu người dân bị ảnh hưởng, trong đó có hơn 100 người đã thiệt mạng hoặc mất tích./.

(Vietnam+)