Mỹ cáo buộc khủng bố đứng sau vụ tấn công đại sứ quán tại Iraq

Ngoại trưởng Mỹ đã nêu tên và đăng hình ảnh các đối tượng được cho là đứng đằng sau vụ tấn công đại sứ quán Mỹ ở Iraq, do những người biểu tình thân Iran thực hiện.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 31/12 đã cáo buộc các phần tử khủng bố đứng đằng sau vụ tấn công đại sứ quán Mỹ ở Iraq. Trên mạng xã hội Twitter, ông Pompeo cũng nêu tên những người chủ mưu xúi giục các đối tượng biểu tình gồm Abu Mahdi al-Muhandis, Qays al-Khazali, Hadi al-Amari và Faleh al-Fayyad.

Dòng tweet của ông Pompeo cũng đính kèm các bức ảnh về 4 người đàn ông bên ngoài tòa đại sứ quán Mỹ, được cho là những đối tượng kích động biểu tình. Trước đó, Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad bị những người biểu tình thân Iran tấn công do tức giận trước việc Washington không kích nhằm vào các nhóm phiên quân thân Tehran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Iran sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi tổn thất về sinh mạng trong các vụ tấn công nhằm vào cơ sở ngoại giao của Mỹ. Ông Trump cho biết, lực lượng Mỹ với trang thiết bị vũ khí hiện đại đã có mặt để đảm bảo an toàn cho Đại sứ quán Mỹ ở Iraq./.

(Vietnam+)