Mỹ cáo buộc Trung Quốc che giấu các chương trình trợ cấp

Mỹ đã cáo buộc Trung Quốc che giấu một số chương trình trợ cấp gây ảnh hưởng tới thương mại trong khi công bố các chương trình khác không cần thiết trong các cuộc kiểm tra quốc tế.
Mỹ cáo buộc Trung Quốc che giấu các chương trình trợ cấp ảnh 1(Nguồn: Reuters)

Mỹ đã cáo buộc Trung Quốc che giấu một số chương trình trợ cấp gây ảnh hưởng tới thương mại trong khi công bố các chương trình khác không cần thiết trong các cuộc kiểm tra quốc tế.

Ngày 30/1, Mỹ đã trình Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) 70 câu hỏi liên quan đến các chương trình trợ cấp của Bắc Kinh, đồng thời nhấn mạnh mối quan ngại về vai trò của nhà nước trong thị trường lớn và đang phát triển của Trung Quốc.

Các câu hỏi của Mỹ xoay quanh các khoản trợ cấp của Chính phủ Trung Quốc cho nghề cá và hoạt động của các quỹ do chính phủ quản lý nhằm tìm cách thúc đẩy sự đổi mới trong nước ở nhiều ngành công nghiệp khác nhau, từ kỹ thuật, robot, đến công nghệ sinh học và năng lượng sạch.

Tài liệu của Mỹ đã được gửi lên Ủy ban Trợ cấp của WTO sau khi Trung Quốc trình báo cáo về các chương trình trợ cấp mà họ bị buộc phải công bố vì mục đích minh bạch.

Mỹ đánh giá cao việc lần đầu tiên Trung Quốc đã thông báo các chương trình trợ cấp từ trung ương đến địa phương trong cùng một tài liệu, song cho rằng: "Thật đáng tiếc là cũng như các thông báo trước đây của Trung Quốc, thông báo mới nhất thiếu trầm trọng các chương trình quan trọng trong khi báo cáo thái quá về các chương trình nhỏ hoặc không liên quan."

Trung Quốc hiện chưa bình luận gì về tài liệu của Mỹ. Thông thường, Bắc Kinh có thể sẽ trả lời bằng văn bản, và việc này có thể mất vài tháng.

Trung Quốc hiện đang vướng vào một cuộc tranh cãi thương mại lớn tại WTO chống lại các cáo buộc của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) rằng Bắc Kinh không phải là một "nền kinh tế thị trường."

Do vậy giá xuất khẩu của nước này không thể được tính theo giá trị danh nghĩa khi đánh giá liệu nó có đang được trao đổi một cách công bằng hay không.

Yêu cầu cung cấp sự minh bạch về các chính sách thương mại là nhiệm vụ chính của WTO và Mỹ luôn có tiếng nói trong việc yêu cầu các thành viên của WTO cải thiện các tiêu chuẩn, cũng như yêu cầu các nước nộp báo cáo minh bạch.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từng dọa sẽ rút khỏi WTO nếu tổ chức này không được cải cách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục