Mỹ chào đón em bé đầu tiên sinh ra từ bà mẹ được ghép tử cung

Em bé vừa chào đời là một bé trai khỏe mạnh và đây là "một bước đột phá trong nghiên cứu y học và là dấu mốc thử nghiệm lâm sàng quan trọng" trong các nỗ lực hỗ trợ phụ nữ làm tròn thiên chức.
Mỹ chào đón em bé đầu tiên sinh ra từ bà mẹ được ghép tử cung ảnh 1(Nguồn: wfaa.com)

Nước Mỹ vừa chào đón em bé đầu tiên ra đời nhờ việc người mẹ được cấy ghép tử cung.

Theo một thông tin được đăng tải trên trang web của Trung tâm Y tế Baylor Scott & White ở thành phố Dallas, thuộc bang Texas (Mỹ) ngày 1/12, em bé vừa chào đời là một bé trai khỏe mạnh và đây là "một bước đột phá trong nghiên cứu y học và là dấu mốc thử nghiệm lâm sàng quan trọng" trong các nỗ lực hỗ trợ phụ nữ làm tròn thiên chức của mình.

Với sự hỗ trợ của các chuyên gia y tế từ Thụy Điển, Trung tâm Y tế Baylor Scott & White đã thực hiện 4 ca cấy ghép tử cung trong tháng 9/2016.

[Bác sỹ Mỹ thực hiện thành công ca cấy ghép tử cung đầu tiên]

Và bé trai vừa ra đời là trường hợp thành công duy nhất trong các ca cấy ghép đó.

Thụy Điển chính là quốc gia đầu tiên trên trên thế giới tiến hành thử nghiệm cấy ghép tử cung cho các phụ nữ khó khăn trong vấn đề mang thai.

Tính đến nay, tại quốc gia Bắc Âu này đã có 5 trẻ chào đời khỏe mạnh nhờ người mẹ được cấy ghép tử cung. Ca sinh nở thành công đầu tiên được ghi nhận vào tháng 9/2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).