Hội nghị của WB và Liên hợp quốc với sự tham dự của các chính khách vàchuyên gia hàng đầu thế giới đến từ nhiều nước sẽ bàn về vấn đề an ninh lươngthực.
Hiện đã xuất hiện mối lo ngại rằng tăng trưởng dân số, biến đổi khí hậu,sức ép về nguồn nước sạch và việc sử dụng ngày càng nhiều cây lương thực làmnhiên liệu đang đe dọa tạo ra một "làn sóng" thiếu hụt lương thực và giá cả tăngvọt tại các nước đang phát triển. Tuy nhiên, ngay cả các nước phát triển cũng sẽphải đối mặt với vấn đề thiếu hụt hàng hóa.
Tờ “Người bảo vệ” (Anh) ngày 1/11 dẫn lời nhà kinh tế Jeffrey Currie,Trưởng ban nghiên cứu hàng hóa tại công ty Goldman Sachs, nói rằng “các nướcgiàu sẽ phải trả nhiều tiền hơn để mua đồng, đậu tương và dầu mỏ".
Theo ông Currie, một khi nền kinh tế thế giới hồi phục, các vấn đề nóitrên xuất hiện rõ nét hơn. Đặc biệt, Mỹ sẽ phải thay đổi đáng kể cách thức tiêudùng các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Ngoài ra, việc tăng cường trồng cây lương thực phục vụ sản xuất nhiên liệusinh học cũng làm gia tăng sức ép đối với vấn đề lương thực toàn cầu.
Tình trạngTrung Quốc, Hàn Quốc và nhiều quỹ đầu tư mua đất ở các quốc gia cận Sahara châuPhi để đáp ứng nhu cầu lương thực trong nước đang tăng lên trong những tháng gầnđây, mặc dù điều này là cần thiết để mang lại nguồn vốn phát triển cho ngànhnông nghiệp các nước châu Phi.
Mark Cackler, Giám đốc phụ trách nông nghiệp và phát triển nông thôn củaWB dự đoán tình trạng giá hàng hóa bất ổn định sẽ gia tăng và mặt bằng giá cả sẽcao hơn trung bình ít nhất từ nay đến năm 2015.
Tổ chức Lương-Nông Liên hợp quốc (FAO) cho biết trong 2 năm qua, số ngườithiếu ăn trên thế giới đã tăng từ 830 triệu lên 1 tỷ. WB đang đẩy mạnh đầu tưvào nông nghiệp sau nhiều thập niên không quan tâm tới vấn đề này./.