Mỹ chưa bao giờ nêu vấn đề cắt giảm lực lượng khỏi Hàn Quốc

Nhà đàm phán Hàn Quốc Jeong Eun-bo cho biết Mỹ chưa bao giờ đề cập tới vấn đề cắt giảm hay rút binh sỹ khỏi Hàn Quốc trong các cuộc đàm phán về chia sẻ chi phí quốc phòng.
Mỹ chưa bao giờ nêu vấn đề cắt giảm lực lượng khỏi Hàn Quốc ảnh 1Binh sỹ Mỹ kiểm tra khả năng bắn súng trường trong đợt huấn luyện tại căn cứ ở Pocheon, cách Seoul (Hàn Quốc) khoảng 70km về phía Đông Bắc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters/Yonhap, nhà đàm phán Hàn Quốc Jeong Eun-bo ngày 19/11 cho biết Mỹ chưa bao giờ đề cập tới vấn đề cắt giảm hay rút binh sỹ khỏi Hàn Quốc trong các cuộc đàm phán về chia sẻ chi phí quốc phòng.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Jeong Eun-bo cho hay mặc dù vòng đàm phán mới nhất sụp đổ do "khoảng cách đáng kể" trong lập trường của hai bên, vấn đề lực lượng Mỹ vẫn chưa bao giờ được đề cập.

Ngoài ra, theo nhà đàm phán Hàn Quốc, vòng đàm phán tiếp theo về vấn đề chia sẻ chi phí quốc phòng đã được lên kế hoạch.

[Hàn Quốc, Mỹ tái khẳng định tầm quan trọng của chia sẻ chi phí quân sự]

Trước đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 15/11 cho biết nước này và Mỹ sẽ tổ chức vòng đàm phán mới tại Seoul vào tuần tới về vấn đề chia sẻ chi phí quân sự cho việc duy trì các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc.

Cụ thể, nhà đàm phán cấp cao Hàn Quốc Jeong Eun-bo và đối tác Mỹ James DeHart sẽ dẫn đầu các cuộc đàm phán trong hai ngày 18 và 19/11, trong bối cảnh Mỹ đang gia tăng sức ép để Seoul tăng mức đóng góp của mình.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã tái khẳng định lời kêu gọi của Seoul về một thỏa thuận chia sẻ chi phí "hợp lý và công bằng"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục