Mỹ công bố báo cáo tự do hàng hải tài khóa 2013

Năm 2013, quân đội Mỹ đã thực hiện nhiều hoạt động tự do hàng hải, thách thức tuyên bố chủ quyền trên biển của Trung Quốc, Iran.
Mỹ công bố báo cáo tự do hàng hải tài khóa 2013 ảnh 1Tàu tuần dương USS Cowpens thuộc Hạm đội Thái Bình dương của Mỹ. (Nguồn: Hải quân Mỹ)

Theo hãng Reuters, ngày 6/3, Báo cáo Tự do Hàng hải thường niên của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết trong năm 2013, quân đội nước này đã thực hiện nhiều hoạt động tự do hàng hải, thách thức tuyên bố chủ quyền trên biển của Trung Quốc, Iran cùng 10 quốc gia và vùng lãnh thổ khác, đồng thời đòi các quyền quá cảnh của Washington bất chấp những nỗ lực hạn chế đi lại.

Báo cáo trình Quốc hội Mỹ trong tài khóa 2013 cho thấy quân đội nước này không chỉ nhằm vào các nước như Iran - quốc gia Washington không có quan hệ chính thức, mà còn cả các đồng minh hiệp ước như Philippines.

Mỹ thực hiện các hoạt động tự do hàng hải bằng cách điều nhiều tàu hải quân đi vào những khu vực tranh chấp trong nỗ lực nhằm thể hiện rằng cộng đồng quốc tế không chấp nhận các tuyên bố chủ quyền của một hay nhiều nước.

Theo báo cáo, quân đội Mỹ đã tiến hành nhiều hoạt động nhằm vào Trung Quốc liên quan đến cái mà Washington cho là những tuyên bố chủ quyền "quá đáng" về hải giới của Bắc Kinh cũng như việc quốc gia châu Á này nỗ lực buộc các tàu chiến nước ngoài phải xin phép trước khi đi qua vùng biển họ tuyên bố chủ quyền.

Bên cạnh đó, các hoạt động thách thức Iran của Mỹ còn nhằm phản đối việc Tehran nỗ lực hạn chế tàu thuyền của các nước ký Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (một thỏa thuận mà Washington không chính thức chấp thuận) đi qua eo biển Hormuz.

Các hoạt động tự do hàng hải của Mỹ trong năm tài khóa 2013 cũng thách thức các tuyên bố chủ quyền của Campuchia, Ấn Độ, Indonesia, Libya, Malaysia, Maldives, Oman, Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc).

Báo cáo điểm lại hoạt động trong tài khóa 2013 kết thúc vào hôm 30/9/2013, thời điểm trước khi xảy ra những căng thẳng mới nhất liên quan đến sự cố giữa các tàu chiến Mỹ với Trung Quốc trên Biển Đông và việc Bắc Kinh tuyên bố thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển Hoa Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục