Mỹ đẩy mạnh siết chặt với thiết bị công nghệ Trung Quốc

Các quy định trên có hiệu lực từ 13/8, theo đó Mỹ cấm kinh doanh với các công ty sử dụng một số dịch vụ và thiết bị giám sát video và viễn thông do Huawei, ZTE... cung cấp.
Các thiết bị của Huawei bị cấm tại Mỹ. (Nguồn: Getty Images)
Các thiết bị của Huawei bị cấm tại Mỹ. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 13/8, Chính phủ Mỹ đã tăng cường các động thái nhằm vào các sản phẩm công nghệ cao của Trung Quốc với quy định cấm mua sản phẩm của các công ty sử dụng thiết bị viễn thông có liên quan Trung Quốc.

Các quy định trên có hiệu lực từ hôm nay (13/8), theo đó Mỹ cấm kinh doanh với các công ty sử dụng một số dịch vụ và thiết bị giám sát video và viễn thông do Huawei, ZTE Corp., Hytera Communications Corp., Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. và Zhejiang Dahua cung cấp.

[Mỹ tăng cường chiến dịch xóa các ứng dụng của Trung Quốc]

Theo thông báo, các công ty Mỹ phải trải qua một quy trình để đảm bảo không sử dụng thiết bị và dịch vụ như vậy.

Trước đó, các biện pháp này đã được Chính phủ Mỹ đưa vào Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng mà đã trở thành luật vào năm 2018./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.