Soán ngôi Samsung, Huawei là nhà bán điện thoại thông minh số 1

Huawei đã bán ra 55,8 triệu điện thoại thông minh, lần đầu tiên vượt qua Samsung về doanh số bán hàng khi gã khổng lồ về điện thoại của Hàn Quốc này chỉ bán được 53,7 triệu chiếc trong quý 2.
Soán ngôi Samsung, Huawei là nhà bán điện thoại thông minh số 1 ảnh 1Một cửa hàng bán điện thoại của Huawei ở Trung Quốc. (Nguồn: Getty images)

Theo AFP, ngày 30/7, hãng phân tích thị trường công nghệ toàn cầu Canalys cho biết Tập đoàn công nghệ viễn thông Huawei của Trung Quốc đã vượt Tập đoàn điện tử Samsung để trở thành công ty bán điện thoại thông minh số 1 thế giới trong quý 2/2020, nhờ nhu cầu tiêu thụ trong nước tăng mạnh.

Canalys cho biết bất chấp các biện pháp trừng phạt của Mỹ và sự suy giảm hoạt động bán hàng ở nước ngoài, Huawei đã bán ra 55,8 triệu điện thoại thông minh, lần đầu tiên vượt qua Samsung về doanh số bán hàng khi gã khổng lồ về điện thoại của Hàn Quốc này chỉ bán được 53,7 triệu chiếc trong quý 2.

[Anh tìm kiếm đối tác từ Nhật Bản để thay thế Huawei phát triển mạng 5G]

Canalys lý giải rằng trong khi mảng kinh doanh ngoài Trung Quốc đại lục bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ, Huawei đã tìm cách phát triển để chiếm lĩnh thị trường nội địa khổng lồ.

Hơn 70% điện thoại thông minh của hãng đã được bán ở thị trường trong nước, nơi Samsung có thị phần rất nhỏ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục