Mỹ: Đề xuất mới về kiểm tra lý lịch người mua súng

Hai thượng nghị sỹ đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa Mỹ đã đạt được sự đồng thuận về đề xuất kiểm tra lý lịch của người mua súng đạn.
Trong bối cảnh các vụ xả súng bừa bãi liên tiếp xảy ra và vấn đề kiểm soát súng đạn đang bước vào giai đoạn tranh cãi quyết liệt giữa Nhà Trắng và Quốc hội, ngày 10/4, hai thượng nghị sỹ Mỹ là Joe Manchin thuộc đảng Dân chủ của bang Tây Virginia và nghị sỹ Cộng hòa Pat Toomey thuộc bang Pennsylvania đã đạt được sự đồng thuận về đề xuất kiểm tra lý lịch người mua vũ khí trong mọi thương vụ mua bán súng đạn.

Những đề xuất này có thể tạo ra thay đổi lớn đối với luật kiểm soát súng đạn của Mỹ được áp dụng từ năm 1994.

Kiến nghị của hai thượng nghị sỹ trên bao gồm việc kiểm tra lý lịch tư pháp của tất cả cá nhân mua súng nhằm đảm bảo các vũ khí "nóng" sẽ không rơi vào tay những kẻ tội phạm nguy hiểm hoặc các đối tượng có vấn đề về thần kinh.

Theo thượng nghị sỹ Toomey, việc thẩm tra lý lịch sẽ củng cố thêm điều luật mới đang hiện hành vốn chỉ hiệu lực đối với những trường hợp người mua súng đã có giấy phép; ngoài ra đề xuất mới cũng không vi phạm quyền sở hữu súng của công dân Mỹ.

Tuy chỉ là một phần trong những đề xuất kiểm soát súng đạn, cả hai thượng nghị sỹ Manchin và Toomey đều tin tưởng đề xuất của họ sẽ được ban hành thành luật.

Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy có tới 90% số người Mỹ được hỏi ý kiến đồng tình với biện pháp thẩm tra lý lịch đối với người mua súng. Tuy nhiên, đề xuất mới này lại có điểm hạn chế khi không nêu vấn đề kiểm soát lý lịch các trường hợp mua bán hay chuyển nhượng súng trên danh nghĩa quan hệ gia đình.

Liên minh chống bạo lực súng đạn của Mỹ cho rằng phạm vi áp dụng đề xuất này còn bị hạn chế, trong khi đó Hiệp hội Súng đạn quốc gia (NRA) của Mỹ cho rằng kiểm tra lý lịch cá nhân mua vũ khí sẽ không làm giảm tình trạng bạo lực tại quốc gia này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục