Mỹ điều thêm hơn 1.000 lính thủy đánh bộ tới Australia

Mỹ sẽ điều 1.150 lính thủy đánh bộ tới Australia trong tháng Tư tới để tăng cường cho lực lượng gồm 200 người đã được triển khai tại Darwin.
Mỹ điều thêm hơn 1.000 lính thủy đánh bộ tới Australia ảnh 1Lính thủy đánh bộ Mỹ tại Queensland. (Nguồn: abc.net.au)

Hãng AFP ngày 24/3 dẫn nguồn tin giới chức quân sự Mỹ cho biết nước này sẽ điều 1.150 lính thủy đánh bộ tới Australia trong tháng Tư tới, để tăng cường cho lực lượng gồm 200 người đã được triển khai tại Darwin.

Động thái tăng quân này nằm trong kế hoạch triển khai 2.500 lính thủy đánh bộ Mỹ tới Australia cho tới trước giai đoạn 2016-2017 đã được hai bên thỏa thuận trong bối cảnh Washington đang "xoay trục" sang châu Á-Thái Bình Dương.

Thông cáo của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ cho biết phần lớn số quân tăng cường này tới từ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Thủy quân lục chiến Mỹ tại Trại Pendleton ở California và "dự kiến nhóm này sẽ đến Australia vào đầu tháng Tư."

Đại tá Brad Bartelt, Người phát ngôn của lực lượng trên, cho biết: "Việc triển khai quân này là minh chứng rõ ràng về cam kết kiên định của Mỹ đối với liên minh Mỹ-Australia, cũng như đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục