Mỹ mâu thuẫn nội bộ về chiến dịch ném bom Syria

Tướng Martin Dempsey và Ngoại trưởng John Kerry đã nảy sinh mâu thuẫn xung quanh việc triển khai chiến dịch ném bom ở Syria.
Truyền thông Mỹ ngày 19/6 đưa tin trong một cuộc họp tại Nhà Trắng, Chủ tịch Hộiđồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey và Ngoại trưởng JohnKerry đã nảy sinh mâu thuẫn xung quanh việc triển khai chiến dịch ném bom ởSyria.

Trang tin Bloomberg dẫn các nguồn giấu tên cho biết trong một cuộc thảoluận diễn ra tuần trước tại Phòng Tình huống ở Nhà Trắng, Ngoại trưởng Kerry đãđưa ra lý lẽ ủng hộ chiến dịch không kích nhằm vào các căn cứ không quân củachính quyền Syria mà Mỹ cho rằng được sử dụng để vận chuyển vũ khí hóa học chốnglại lực lượng đối lập.

Tuy nhiên, Tướng Dempsey đã phản đối và lạnh lùng cảnh báo rằng các cuộckhông kích như vậy tiềm ẩn nhiều rủi ro và đòi hỏi triển khai các đợt oanh tạcquy mô lớn để triệt hạ hệ thống phòng không của Syria.

Bloomberg cho biết: "Theo một vài nguồn tin, Tướng Dempsey đã nêu một loạtluận điểm phản bác ông Kerry, đồng thời yêu cầu cho biết kế hoạch hậu oanh kíchvà cho rằng Bộ Ngoại giao không nhận thức được đầy đủ tính chất phức tạp của mộtchiến dịch như vậy."

Giới chức Mỹ thừa nhận đã diễn ra các cuộc thảo luận thẳng thắn và tranhluận xung quanh chính sách của Washington về Syria, song không căng thẳng nhưthông tin đã đưa.

Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối tiết lộ nội dung các cuộc thảo luậnvề chính sách cấp cao này và nói rằng những thông tin mô tả về bầu không khícuộc họp là "lạc đề".

Cũng liên quan đến vấn đề Syria, báo chí Israel ngày 19/6 dẫn lời một quanchức cấp cao quốc phòng Nga cho biết Nga đã phái hai tàu chiến chở 600 lính thủyđánh bộ tới bờ biển Syria để "bảo vệ công dân Nga."

Theo báo chí Israel, Phó Tổng tư lệnh Hải quân Nga, Thiếu tướng VladimirGradusov cho biết hai tàu chiến trên được điều tới bờ biển Syria nhằm mục đíchsơ tán gần 20 nghìn công dân Nga đang sinh sống và làm việc tại đất nước đangxảy ra nội chiến leo thang này. Ông còn cho biết thêm Nga sẽ sử dụng cả lựclượng không quân khi cần thiết vì mục đích bảo vệ tính mạng công dân.

Động thái trên của Nga được báo chí phương Tây chú ý vì nó diễn ra trướcthềm cuộc họp của nhóm "Những người bạn của Syria" tại thủ đô Doha (Qatar) vàongày 22/6 tới. 11 nước trong nhóm sẽ bàn việc cung cấp vũ khí cho phe đối lậpSyria - một vấn đề mà Nga cực lực phản đối và lên án./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục