Mỹ ngăn chặn các công ty chuyển tiền trực thuộc quân đội Cuba

Thông báo tứ Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ biện pháp này nhắm tới các công ty hoặc các tiểu thực thể do quân đội Cuba điều hành có tên trong “danh sách đen” bị trừng phạt của Bộ Ngoại giao Mỹ.
Mỹ ngăn chặn các công ty chuyển tiền trực thuộc quân đội Cuba ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Bộ Tài chính Mỹ ngày 26/10 thông báo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc bộ này đã sửa đổi Quy chế Kiểm soát tài sản Cuba (CACR) để loại bỏ các thực thể quân sự Cuba khỏi các giao dịch chuyển tiền.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, thông báo nêu rõ biện pháp này nhắm tới các công ty hoặc các tiểu thực thể do quân đội Cuba điều hành có tên trong “danh sách đen” bị trừng phạt của Bộ Ngoại giao Mỹ.

[Bộ Ngoại giao Mỹ đình chỉ các chuyến bay thuê tư nhân tới Cuba]

Mục đích của bước đi này nhằm ngăn cản các công ty tài chính trực thuộc quân đội Cuba tham gia vào các giao dịch liên quan đến vận chuyển kiều hối.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho hay công dân Mỹ sẽ không thể chuyển tiền đến hoặc từ Cuba thông qua tập đoàn Fincimex, công ty mẹ của American International Service (AIS) vốn nằm trong danh sách các thực thể Cuba bị trừng phạt với lập luận rằng các thể chế quân sự Cuba như Fincimex thu phí để làm lợi cho các lực lượng vũ trang của quốc gia vùng Caribe này.

Biện pháp hạn chế mới này sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ khi được thông báo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục