Mỹ ra lệnh cấm nhập cảnh đối với các quan chức Venezuela

Đặc phái viên Mỹ về Venezuela Elliott Abrams cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang áp đặt một lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ đối với các thành viên của Quốc hội Lập hiến Venezuela.
Mỹ ra lệnh cấm nhập cảnh đối với các quan chức Venezuela ảnh 1Đặc phái viên Mỹ về Venezuela Elliott Abrams. (Nguồn: AP)

Reuters đưa tin, ngày 7/2, đặc phái viên Mỹ về Venezuela Elliott Abrams cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang áp đặt một lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ đối với các thành viên của Quốc hội Lập hiến Venezuela, cơ quan do Tổng thống Nicolas Maduro kiểm soát và bị phe đối lập bác bỏ.

Ông Abrams cho rằng thời gian đối thoại với Tổng thống Maduro “đã trôi qua từ lâu” và Washington hy vọng nhà lãnh đạo này sẽ rời bỏ quyền lực.

[Mỹ lo ngại về việc Nga triển khai các khí tài gần Venezuela]

Đặc phái viên Mỹ cũng tái khẳng định sự ủng hộ của Washington dành cho thủ lĩnh đối lập Juan Guaido, người vừa tự phong làm Tổng thống lâm thời Venezuela hồi tháng trước.

Trong khi đó, các chuyến xe chở hàng nhân đạo đầu tiên cho Venezuela đã đến thành phố Cucuta của Colombia hôm 7/2.

Hiện các quan chức đang chờ nhận chỉ dẫn về cách thức phân phối thực phẩm và thuốc men./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục