Bolivia phản đối mọi sự can thiệp vào vấn đề nội bộ của Venezuela

Bolivia phản đối mọi hành động can thiệp vào những vấn đề nội bộ của Venezuela và đang thúc đẩy một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng chính trị ở nước này.
Bolivia phản đối mọi sự can thiệp vào vấn đề nội bộ của Venezuela ảnh 1Đông đảo người dân Venezuela tuần hành tại thủ đô Caracas, bày tỏ sự ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro và phản đối sự can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của đất nước, ngày 2/2/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 7/2, Ngoại trưởng Bolivia Diego Pary cho biết, nước này phản đối mọi hành động can thiệp vào những vấn đề nội bộ của Venezuela.

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Pary nhấn mạnh: "Chúng tôi thấy một tương lai tốt đẹp dành cho Venezuela và đang nỗ lực thúc đẩy đối thoại. Chúng tôi phản đối mọi hành động can thiệp vào Venezuela."

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Bolivia Evo Morales cho biết nước này ủng hộ sáng kiến của Liên minh châu Âu (EU), Uruguay và Mexico về việc giải quyết tình hình tại Venezuela. Ông Morales cũng nhấn mạnh cần phải có một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng chính trị ở Venezuela.

[Mexico và Uruguay công bố lộ trình đối thoại chính trị Venezuela]

Trong khi đó, cũng trong ngày 7/2, Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard cho biết nước này vô cùng lo ngại về khả năng Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela. Phát biểu trước phiên họp của Nhóm Tiếp xúc Quốc tế về Venezuela, ông Ebrard nhấn mạnh: "Mexico vô cùng lo ngại về những biện pháp can thiệp hay sử dụng vũ lực và chúng tôi kịch liệt phản đối các hành động này. Tôi nghĩ các nước châu Âu cũng có quan điểm tương tự."

Ngoại trưởng Ebrard cho biết Mexico đang nỗ lực đưa các bên liên quan tình hình khủng hoảng tại Venezuela ngồi vào bàn đàm phán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.