Mỹ thúc đẩy xây dựng quy tắc toàn cầu về trí tuệ nhân tạo

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết nước này sẽ triển khai các biện pháp sử dụng đòn bẩy ngoại giao cũng như an ninh trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới nổi khác.
Mỹ thúc đẩy xây dựng quy tắc toàn cầu về trí tuệ nhân tạo ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mỹ sẽ thúc đẩy xây dựng các quy tắc toàn cầu nhằm ngăn chặn việc lạm dụng trí tuệ nhân tạo.

Tuyên bố này được Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đưa ra ngày 13/7 tại Hội nghị thượng đỉnh về các công nghệ mới nổi toàn cầu.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, hội nghị thu hút sự tham gia của các quan chức các nước, cũng như thành viên của các tổ chức quốc tế, nhằm thảo luận về xu hướng công nghệ và trí tuệ nhân tạo toàn cầu.

Phát biểu tại hội nghị, Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh thế giới đang trong "một thời điểm quan trọng" và Mỹ lựa chọn đẩy mạnh cuộc chiến chống tội phạm mạng.

Mỹ cũng sẽ bảo vệ các nguyên tắc Internet mở, an toàn, đáng tin cậy và có thể tương tác ở tất cả lĩnh vực mà Washington can dự, từ các thỏa thuận thương mại, quản trị cho đến phần cứng.

[Mỹ hối thúc giới doanh nghiệp tăng cường nỗ lực chống tin tặc]

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cũng cho biết nước này sẽ triển khai các biện pháp sử dụng đòn bẩy ngoại giao cũng như an ninh trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới nổi khác.

Cũng tại hội nghị, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan để ngỏ khả năng nước này và các đồng minh sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai công nghệ.

Ông Sullivan ca ngợi tiềm năng của hội đồng thương mại và công nghệ Mỹ-Liên minh châu Âu (EU) với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số và hợp tác với nhau trong các công nghệ mới.

Hội đồng công nghệ được hai bên thống nhất thành lập tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-EU được tổ chức vào tháng 6 vừa qua.

Các phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đối mặt với nhiều vụ tấn công bằng mã độc tống tiền bùng phát mạnh trong thời gian gần đây, gây ảnh hưởng không chỉ đến các doanh nghiệp mà còn nhằm vào các bệnh viện, ngân hàng và chính quyền các thành phố.

Ngay sau khi xảy ra vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống đường ống dẫn dầu Colonial Pipeline của Mỹ, Tổng thống Joe Biden đã ký một lệnh hành pháp nhằm tăng cường khả năng phòng thủ an ninh mạng của nước này.

Chính quyền Tổng thống Biden cũng dự kiến thành lập lực lượng đặc nhiệm chống tin tặc sử dụng mã độc tống tiền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục