Mỹ tiến hành tập trận chiến thuật quy mô lớn tại Litva

Các cuộc tập trận chiến thuật mang tên "Mũi tên Đen" với sự tham gia của lữ đoàn đổ bộ không quân của Mỹ đã bắt đầu ngày 12/5 tại thao trường Rukla của Litva.
Mỹ tiến hành tập trận chiến thuật quy mô lớn tại Litva ảnh 1Binh sỹ Mỹ lên đường tham gia một cuộc tập trận. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các cuộc tập trận chiến thuật quy mô lớn mang tên "Mũi tên Đen" với sự tham gia của lữ đoàn đổ bộ không quân của Mỹ đã bắt đầu ngày 12/5 tại thao trường Rukla của Litva và dự kiến kéo dài đến hết ngày 23/5.

Theo Chỉ huy lữ đoàn đổ bộ binh cơ giới "Chó sói sắt," đơn vị quân đội đổ bộ chính của Litva, mục đích của cuộc tập trận là hoàn thiện các kỹ năng phòng thủ chỉ huy và phối hợp tác chiến giữa đơn vị khác nhau, đặc biệt là của các lực lượng nước sở tại Litva với các nước đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Đây được xem là cuộc tập trận lớn nhất trong năm của lữ đoàn "Chó sói sắt" với sự tham gia của gần 1.500 quân nhân, trong đó có gần 150 binh sỹ Mỹ.

Các quân nhân Mỹ này được điều động từ căn cứ ở Vincenza, Italy tới Litva từ cuối tháng Tư vừa qua.

Cuộc tập trận này nằm trong kế hoạch tập trận chung của quân đội Mỹ với bốn nước thành viên NATO gồm Ba Lan, Latvia, Litva và Estonia kéo dài đến cuối năm 2014, thậm chí lâu hơn.

Lầu Năm Góc cho biết cuối tháng Tư vừa qua, bốn đại đội lính Mỹ, với tổng cộng 600 quân, thuộc lữ đoàn Lục quân số 173 đóng tại Italy đã tới bốn nước nói trên. Đây là sự triển khai quân mới nhất của Mỹ trong khu vực này trong năm 2014.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã triển khai các máy bay chiến đấu F-16 tới Ba Lan và Rumania, máy bay chiến đấu F-15 tới Litva. Mỹ cũng đã triển khai một lực lượng lính thủy quân lục chiến giúp huấn luyện các lực lượng của Romania và Latvia.

Ngoài ra, lục quân Mỹ cũng có kế hoạch sẽ cùng các lực lượng của NATO tổ chức cuộc diễn tập mang mật danh “Rapid Trident” tại Ukraine vào mùa Hè năm nay.

Phó đô đốc Mỹ John Kirby cho biết các kế hoạch tập trận này là “một sự bày tỏ cụ thể” từ cam kết của Mỹ với các đồng minh châu Âu sau các diễn biến ở Ukraine.

Theo ông, đây là các cuộc diễn tập song phương của Mỹ với các nước khu vực Baltic trong lúc đang tham khảo ý kiến các đồng minh NATO tìm kiếm những cơ hội để thực hiện những hành động tương tự.

Ngoài việc tổ chức các cuộc tập trận, Mỹ cũng cung cấp hơn 14 triệu USD viện trợ quân sự “phi sát thương” cho quân đội và lực lượng biên phòng của Ukraine.

Trong khi đó, tại miền Bắc nước Đức, binh sỹ đến từ các nước Mỹ, Hungary, Thổ Nhĩ Kỳ cùng 4.500 quân nhân nước sở tại cũng bắt đầu cuộc tập trận không quân dự định kéo dài đến ngày 23/5 tới. Gần 100 máy bay chiến đấu và trực thăng đã được huy động cho sự kiện này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục