Mỹ và Iran ra tuyên bố trái ngược về trao đổi tù binh

Ngày 12/3, Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian tuyên bố nước này và Mỹ đã đạt được thỏa thuận về trao đổi tù binh, đồng thời bày tỏ hy vọng thỏa thuận này sẽ sớm được triển khai.
Mỹ và Iran ra tuyên bố trái ngược về trao đổi tù binh ảnh 1Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian phát biểu tại cuộc họp báo ở Tehran ngày 23/2/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 12/3, Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian tuyên bố nước này và Mỹ đã đạt được thỏa thuận về trao đổi tù binh, đồng thời bày tỏ hy vọng thỏa thuận này sẽ sớm được triển khai.

Theo hãng tin Reuters (Anh), ông Amirabdollahian đã đưa ra thông báo trên trong một phát biểu trên truyền hình, đồng thời khẳng định Tehran đã sẵn sàng mọi điều kiện để tiến hành trao đổi.

[Mỹ và Iran đàm phán gián tiếp về khả năng trao trả tù nhân]

Tuy nhiên, ngay sau đó người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price đã phủ nhận thông tin trên trong một tuyên bố trên kênh truyền hình CNN (Mỹ) và thậm chí còn cho rằng “lời dối trá” của Tehran về việc trao đổi tù binh giữa 2 nước sẽ làm tổn thương gia đình các công dân Mỹ đang bị giam giữ tại Iran.

Theo thông tin chính thức của Mỹ, hiện có 3 công dân nước này đang bị giam giữ “một cách sai trái” tại Iran là Siamak Namazi, Emad Shargi và Morad Tahbaz./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục