Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận về vấn đề đi lại của nhà báo

Mỹ cam kết triển khai quy trình thủ tục trong nước về việc cấp thị thực cho các nhà báo Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh khẳng định sẽ thực hiện biện pháp tương ứng với các nhà báo Mỹ.
Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận về vấn đề đi lại của nhà báo ảnh 1Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận về vấn đề đi lại của nhà báo. (Nguồn: Reuters)

Ngày 17/11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận nước này và Mỹ đã đạt được nhận thức chung trong 3 vấn đề nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đại diện truyền thông của hai nước, trong đó có việc cấp thị thực thời hạn một năm nhập cảnh nhiều lần cho nhóm đối tượng này.

Phát biểu trong cuộc họp báo hằng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết sau nhiều vòng tham vấn, Trung Quốc và Mỹ mới đây đã đạt được nhận thức chung về 3 vấn đề dựa trên các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, có đi có lại và cùng có lợi.

[Kỳ vọng gì từ quan hệ giữa Mỹ-Trung Quốc trong tương lai?]

Cụ thể, hai bên nhất trí đảm bảo các nhà báo thường trú có thể nhập cảnh hoặc xuất cảnh một cách bình thường dựa trên luật pháp và các quy định lãnh sự.

Hai bên cũng nhất trí cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần trong vòng 1 năm cho các nhà báo của nhau.

Washington cam kết lập tức triển khai các quy trình thủ tục trong nước về việc cấp thị thực cho các nhà báo Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh khẳng định sẽ thực hiện biện pháp tương ứng với các nhà báo Mỹ thường trú tại nước này sau khi các chính sách của Mỹ có hiệu lực.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ nhất trí xem xét và phê duyệt cấp thị thực mới cho các nhà báo đủ điều kiện,  theo nguyên tắc đối đẳng.

Theo truyền thông Trung Quốc, thỏa thuận trên đạt được ngay trước thềm cuộc gặp trực tuyến hôm 16/11 (giờ Trung Quốc) giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục