Mỹ: Vụ cháy rừng lớn thứ hai trong lịch sử bang California

Tính đến ngày 8/8, đám cháy Dixie tại bang California đã phá hủy 187.562ha rừng, gần như “nuốt chửng” thị trấn đào vàng lịch sử Greenville trên dãy núi Sierra Nevada, để lại khung cảnh hoang tàn.
Mỹ: Vụ cháy rừng lớn thứ hai trong lịch sử bang California ảnh 1Xe ôtô bị phá hủy trong đám cháy rừng tại Greenville, California (Mỹ), ngày 6/8/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 8/8, giới chức Mỹ cho biết đám cháy Dixie tại bang California đã trở thành vụ cháy rừng lớn thứ hai trong lịch sử bang miền Tây nước Mỹ này, khiến hàng nghìn người phải đi sơ tán.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 3 người mất tích trong vụ cháy rừng này.

Tính đến ngày 8/8, Dixie đã phá hủy 187.562ha rừng, tăng so với 181.187ha một ngày trước đó. Khu vực bị “giặc lửa” tấn công hiện đã lớn hơn diện tích của thành phố Los Angeles.

Dixie là vụ cháy rừng lớn nhất đang hoành hành ở Mỹ và cũng là một trong 11 vụ cháy rừng lớn duy nhất ở California. Cuối tuần qua, Dixie đã vượt qua vụ cháy rừng Mendocino hồi năm 2018 và trở thành vụ cháy rừng tồi tệ thứ hai trong lịch sử bang.

Cháy rừng lan rộng đã gần như “nuốt chửng” thị trấn đào vàng lịch sử Greenville trên dãy núi Sierra Nevada, để lại khung cảnh hoang tàn ở nơi này. Đám cháy Dixie đã san phẳng nhiều tòa nhà mang dấu ấn lịch sử và hàng chục ngôi nhà khác ở trung tâm Greenville.

[Mỹ: Cháy rừng ở California khiến nhiều người mất tích]

Trong ngày 7/8, Thống đốc bang California, Gavin Newsom đã đến thị trấn Greenville giờ chỉ còn là đống đổ nát, bày tỏ "lòng biết ơn sâu sắc" đối với những lực lượng tham gia dập lửa.

Ông nhấn mạnh nhà chức trách phải dành nhiều nguồn lực hơn để quản lý rừng và ngăn chặn hỏa hoạn. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý thời tiết đang ngày một khô hơn và nóng hơn bao giờ hết, thừa nhận biến đổi khí hậu cũng là một phần nguyên nhân gây ra cháy rừng.

Theo trang web CalFire, trong ngày 7/8, đám cháy Dixie đã khiến 3 lính cứu hỏa bị thương và lực lượng cứu hỏa đã khống chế được 21% diện tích vụ hỏa hoạn.

Giới chức địa phương dự báo đám cháy Dixie, bùng phát từ ngày 13/7, sẽ khó được dập tắt trong 2 tuần. Mặc dù sức gió yếu và độ ẩm cao hơn đã tạo thuận lợi cho nỗ lịch dập lửa, song lực lượng cứu hỏa sẽ phải chống chọi với nhiệt độ cao hơn dự kiến sẽ vượt quá 38 độ C trong những ngày tới.

Khói dày đặc khiến việc lái xe trở nên nguy hiểm đối với lực lượng cứu hỏa ở một số khu vực, trong khi những con đường mòn dốc cũng khiến việc tiếp cận trở nên khó khăn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.