Mỹ: Vụ thử tên lửa của Triều Tiên nhằm "kích động một điều gì đó"

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cho rằng vụ thử tên lửa thất bại của Triều Tiên hồi cuối tuần trước là một nỗ lực của nước này nhằm "kích động một điều gì đó."
Mỹ: Vụ thử tên lửa của Triều Tiên nhằm "kích động một điều gì đó" ảnh 1Tên lửa đạn đạo được phóng lên từ tàu ngầm tại một vị trí bí mật ở Triều Tiên. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 18/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cho rằng vụ thử tên lửa thất bại của Triều Tiên hồi cuối tuần trước là một nỗ lực của nước này nhằm "kích động một điều gì đó," song Mỹ sẽ hợp tác với Trung Quốc để cố gắng làm giảm căng thẳng.

Phát biểu với các phóng viên trên đường tới Trung Đông, ông Mattis cho biết vụ thử gần đây nhất của Triều Tiên tuy không phải là một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa song vẫn là một động thái liều lĩnh.

[Mỹ-Nhật: Trung Quốc cần đóng vai trò lớn hơn trong vấn đề Triều Tiên]

Ông Mattis nêu rõ: "Điều đó cho thấy tại sao chúng tôi hiện đang hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc... nhằm tìm cách kiểm soát vấn đề này và hướng đến mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên."

Hôm 17/4, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cảnh báo các vụ tấn công của Mỹ gần đây ở Syria và Afghanistan cho thấy một điều rằng không nên thử thách quyết tâm của chính quyền Tổng thống Donald Trump./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục