Myanmar: Lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 3,6 tỷ USD

Trong nửa đầu năm tài chính 2015, ngành giao thông vận tải dẫn đầu về việc thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, chiếm 36,83% tổng số vốn FDI.
Myanmar: Lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 3,6 tỷ USD ảnh 1Một công nhân làm việc tại công trường xây dựng sân bay mới ở Yangon do Hàn Quốc đầu tư (Nguồn: AFP)(

Ủy ban Đầu tư nước ngoài Myanmar ngày 25/2 cho biết lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào nước này đạt 3,676 tỷ USD trong nửa đầu năm tài chính 2015 (kết thúc vào tháng 9/2015).

Theo ủy ban trên, 99 công ty nước ngoài mới đã được cấp giấy phép đầu tư tại Myanmar với tổng số vốn trị giá trên 3,58 tỷ USD. Ngoài ra, còn có bốn doanh nghiệp đang hoạt động được phép tăng thêm hơn 92,78 triệu USD vốn đầu tư.

Trong nửa đầu năm tài chính 2015, ngành giao thông vận tải dẫn đầu về việc thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, chiếm 36,83% tổng số vốn FDI. Tiếp theo sau là ngành năng lượng (21,9%) và bất động sản (16,95%).

Các nhà đầu tư nước ngoài mới có mặt ở đất nước này chủ yếu đến từ Liên minh châu Âu (EU) như Anh, Pháp, Hà Lan và Thụy Điển. Trong khi nguồn vốn đầu tư từ các nước như Singapore, Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Hong Kong (Trung Quốc), Ấn Độ và Canada đều tăng lên.

Theo số liệu chính thức, 859 doanh nghiệp nước ngoài đã đầu tư vào Myanmar thông qua các thỏa thuận đầu tư có tổng số vốn lên tới 52,84 tỷ USD trong giai đoạn tính từ năm 1988 đến cuối tháng 12/2014.

Các lĩnh vực thu hút nhiều FDI bao gồm các lĩnh vực năng lượng, dầu khí, chế tạo, khai khoáng, giao thông vận tải, khách sạn và bất động sản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục