Năm 2025: Châu Á sẽ là điểm đến được ưa thích nhất của khách du lịch Mỹ

Theo các chuyên gia du lịch, du khách Mỹ vẫn có thể tìm được các ưu đãi khi họ đi du lịch ra nước ngoài, đặc biệt là đến những nước thuộc châu Á-Thái Bình Dương nhờ lợi thế đồng USD tăng giá...

Ảnh minh họa. (Nguồn: Shutterstock)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Shutterstock)

Theo Skyscanner, công ty chuyên thu thập dữ liệu du lịch và hàng không quốc tế, chi phí vé máy bay và khách sạn sẽ là hai yếu tố chính dẫn đến quyết định về địa điểm du lịch của người Mỹ trong năm 2025.

Khảo sát của Skyscanner thực hiện trên toàn nước Mỹ cho thấy khoảng 51% người được hỏi cho biết họ sẽ lựa chọn điểm đến dựa trên ưu tiên về giá vé máy bay và 50% khẳng định chi phí khách sạn là một yếu tố quan trọng để họ quyết định về nơi sẽ đi du lịch.

Dựa trên chỉ số giá tiêu dùng trung bình tại Mỹ, Skyscanner kết luận chi phí đi lại cho các chuyến du lịch của người Mỹ đang tăng đáng kể.

Trong tháng 12/2024, giá vé máy bay tăng trung bình 8% so với cùng kỳ năm trước, trong khi chi phí khách sạn tăng 2%. Tuy nhiên, các chuyên gia du lịch cho biết du khách Mỹ vẫn có thể tìm được các ưu đãi khi họ đi du lịch ra nước ngoài, đặc biệt là đến những nước thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương nhờ lợi thế đồng USD tăng giá và các chính sách ưu đãi du lịch của các nước điểm đến.

Phân tích gần đây của nền tảng bán tour du lịch trực tuyến Kayak, giá vé máy bay cho các chuyến đi quốc tế từ Mỹ dự báo giảm 4% trong năm 2025 so với năm 2024; trong đó, khoảng 2/3 tổng số lượt tìm kiếm chuyến bay cho năm 2025 là các chuyến bay quốc tế.

Ngược lại, theo Kayak, giá vé máy bay cho các chuyến bay nội địa Mỹ trong năm 2025 ước tăng 3% so với năm 2024.

Phân tích của Kayak đã xem xét dữ liệu tìm kiếm nội bộ trên nền tảng bán hàng trực tuyến của công ty từ ngày 1/5/2024 đến hết ngày 31/10/2024 cho các chuyến đi xuất phát vào năm 2025.

Tương tự, thống kê từ trang website du lịch Hopper chỉ ra rằng giá vé máy bay nội địa Mỹ trong tháng 1/2025 cao hơn khoảng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến giá sẽ tiếp tục cao hơn so với mức của năm 2023 và 2024 cho đến ít nhất là nửa cuối năm nay.

Nhà kinh tế trưởng tại Hopper, bà Hayley Berg, nói: “Nhìn chung, năm 2025 sẽ là một năm đắt đỏ hơn đối với du lịch nội địa Mỹ.” Nguyên nhân lý giải cho nhận định này, theo bà Berg, chủ yếu là do các chuyến bay nội địa của Mỹ trong năm 2024 có giá rẻ, vì các hãng hàng không đã “tung ra thị trường” một lượng lớn vé.

Đánh giá về triển vọng du lịch quốc tế, chuyên gia Berg cho biết giá vé các chuyến bay đường dài từ Mỹ đến châu Âu, Nam Mỹ, châu Đại Dương và châu Á đang ở mức ổn định hoặc thấp hơn vào đầu năm nay. Bà nói: “Tất nhiên, một chuyến đi nước ngoài có thể sẽ tốn kém hơn về mặt chi phí so với một chuyến đi gần nhà.”

Nhưng dữ liệu của Hopper cho thấy giá vé máy bay khứ hồi trung bình trong nội địa Mỹ vào tháng 1/2025 là khoảng 300 USD, không thấp hơn nhiều so với mức giá 685 USD đến Nam Mỹ, 750 USD đến châu Âu và khoảng 1.100 USD đến châu Á.

Trong năm 2025, du lịch tới các nước châu Á sẽ tiếp tục là xu hướng nổi trội của du khách Mỹ. Bà Berg chia sẻ du lịch châu Á tiếp tục là ‘món hời’ trong năm 2025 đối với du khách Mỹ. Giá vé máy bay trung bình đến châu lục này trong năm 2025 dự kiến giảm 7% so với năm 2024.

Trong số các thị trường châu Á, Kayak cho biết Tokyo là điểm đến quốc tế được tìm kiếm nhiều nhất trên nền tảng của công ty cho các chuyến du lịch vào năm 2025. Tương tự như châu Á, du lịch đến vùng Caribe hiện cũng có giá rẻ nhất trong ba năm, với giá vé máy bay giảm 17% so với năm 2024, theo Kayak. Theo Kayak, giá khách sạn trung bình ở nước ngoài và ở Mỹ tương tự như năm 2024.

Lighthouse, một công ty nghiên cứu thị trường khách sạn, cho hay giá phòng khách sạn được quảng cáo ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương dự kiến sẽ thấp hơn 11% trong nửa đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm 2024.

Bà Melanie Fish, Phó chủ tịch quan hệ công chúng toàn cầu của tập đoàn kinh doanh du lịch Expedia Group, cho biết giá khách sạn sẽ rất khác nhau trên toàn cầu, phụ thuộc vào từng địa điểm và mức độ nổi tiếng về du lịch như Paris, London và một số khu vực ở châu Á như Tokyo và Bangkok được dự đoán là “sẽ phản ánh nhu cầu cao.”

Bà nói: “Trong khi đó, các điểm đến mới nổi hoặc những nơi ít đông đúc hơn có thể có giá cả phải chăng hơn.” Một yếu tố khác đem lại lợi ích cho du khách Mỹ khi đi du lịch nước ngoài, đó là sức mạnh của đồng USD so với nhiều đồng tiền quốc tế khác. Dựa trên tiêu chí này, Argentina, Nhật Bản, Mexico, Brazil và Hungary là một trong những điểm đến hàng đầu mà tại đó người dân Mỹ có thể chi tiêu thoải mái nhất, "giúp các hoạt động, ăn uống và chỗ ở trở nên thân thiện hơn với túi tiền của họ," bà Fish cho biết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.