Ngày 29/6, kỳ họp thứ 4 của Ủy ban Điều phối chung (JCC) Dự án “Nâng caonăng lực quản lý môi trường nước tại Việt Nam” đã diễn ra tại thành phố VũngTàu.
Kỳ họp có sự tham dự của các thành viên, chuyên gia tổ chức JICA (phíaViệt Nam và Nhật Bản), Tổng cục môi trường Việt Nam và đại diện của 5 Sở Tàinguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố gồm Bà Rịa-Vũng Tàu, Thành phố Hồ ChíMinh, Hà Nội, Hải Phòng và Thừa Thiên Huế.
Kỳ họp lần này, các ông Shigennobu Obayashi (cố vấn trưởng dự án) và ôngItaru Okuda (phó cố vấn trưởng dự án) tập trung đánh giá lại các kết quả đạtđược trong giai đoạn 2011-2012, đồng thời, thông qua kế hoạch hoạt động tronggiai đoạn tiếp theo (từ tháng 5/2012-5/2013) và sửa đổi, phê duyệt ma trận thiếtkế dự án. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã tiến hành thảo luận, tìm hướng giảiquyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án.
Trong buổi sáng cùng ngày, cũng đã diễn ra chương trình kỳ họp lần thứ 2của Ban Quản lý dự án “Nâng cao năng lực quản lý môi trường nước tại Việt Nam”để chia sẻ kết quả, kinh nghiệm từ các hoạt động triển khai dự án tại 5 Sở Tàinguyên và Môi trường của 5 tỉnh, thành tham gia.
Theo các Sở Tài nguyên và Môi trường 5 tỉnh, thành trên cho biết, thôngqua dự án, hiện đã làm rõ được hiện trạng và nguyên nhân gây ô nhiễm trên địabàn tập hợp thành cơ sở dữ liệu, từ đó sẽ xây dựng, khuyến nghị kế hoạch củng cốvà cải thiện quản lý môi trường nước tốt hơn trình lãnh đạo địa phương trongthời gian tới.
Dự án “Nâng cao năng lực quản lý môi trường nước tại Việt Nam ” được tổchức JICA của Nhật Bản hỗ trợ và triển khai thực hiện từ năm 2011. Dự án đượcchia làm 5 bước gồm: rà soát, đánh giá lại các chính sách hiện tại; thu thập ýkiến từ 5 Sở Tài nguyên và Môi trường; xây dựng các ý tưởng cơ bản đề xuất cácchính sách mới; đề xuất đề cương dự thảo chính sách mới và hoàn thiện các dựthảo chính sách mới thông qua các buổi hội thảo, tọa đàm.
Trong quá trình thực hiện dự án, các chuyên gia phía Nhật Bản sẽ hỗ trợ,giới thiệu thêm “các quy tắc quốc tế liên quan đến các chính sách quản lý môitrường nước” và “xu hướng của các chính sách về môi trường nước Nhật Bản” đểtham khảo, áp dụng vào Việt Nam./.
Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)