Nâng chất lượng dự báo ngành khí tượng thủy văn

Để hạn chế rủi ro thiên tai, trong 6 tháng cuối năm 2013, ngành khí tượng thủy văn sẽ nỗ lực nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo.
Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 6 tháng đầu năm 2013, tình hình khí tượng, thủy văn trên phạm vi cả nước có nhiều diễn biến phức tạp, bất thường. Các hiện tượng cực đoan như lốc tố, mưa đá liên tiếp xảy ra ở nhiều địa phương, gây ảnh hưởng nặng nề tới sản xuất và sức khỏe của hàng ngàn người dân.

Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2013 diễn ra chiều 29/7, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, mặc dù Trung tâm đã nỗ lực trong công tác dự báo nhưng chất lượng dự báo khí tượng thủy văn văn vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

“Thậm chí, sai số trong dự báo khí tượng thủy văn biển còn lớn do công nghệ dự báo sóng và nước biển dâng trong bão chưa hoàn thiện,” Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia thừa nhận.

Lý giải cho thực tế trên, ông Lê Hồng Phong, Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho rằng, nguyên nhân chính là việc quản lý và đánh giá chất lượng dự báo khí tượng thủy văn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế, nhất là việc đánh giá chất lượng dự báo ngắn. Bên cạnh đó, ngành khí tượng thủy văn cũng chưa có thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế cảnh báo, dự báo thiên tai trên biển nên việc thực hiện Quy chế còn gặp nhiều trở ngại.

[Lốc xoáy, bão và lũ trong mùa mưa sẽ rất khó lường]

Mặt khác, “mạng lưới quan trắc còn thưa, chưa đáp ứng được yêu cầu; quan trắc thủ công vẫn là chủ yếu; trong khi đó, kinh phí tu sửa, bảo dưỡng công trình, thiết bị còn thiếu nên hệ thống công trình trạm khí tượng thủy văn đang ngày xuống cấp và có nhiều diễn biến phức tạp,” ông Phong thẳng thắn nhìn nhận.

Trước thực tế nêu trên, ông Phong cho biết, trong 6 tháng cuối năm, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia sẽ nỗ lực nâng cao chất lượng dự báo khí tượng thủy văn đồng thời chỉ đạo, đôn đốc các đài, trạm khẩn trương khắc phục những tồn tại sau đợt kiểm tra kỹ thuật mạng lưới và phòng chống lụt bão năm 2013.

Ở một góc độ khác, đoàn kiểm tra phòng chống lụt bão và Đài Khí thượng Thủy văn các khu vực đối với Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đề nghị Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương tăng cường trao đổi thông tin khi trên khu vực có khả năng xuất hiện các hình thái thời tiết nguy hiểm thông qua hội thảo trực tuyến truyền hình với đài khu vực, hoặc nhắn tin qua điện thoại để các đài chủ động theo dõi.

Cùng với đó, đại diện các đài khu vực cũng kiến nghị Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, liên quan đến lĩnh vực khí tượng thủy văn như: Tổ chức các lớp tập huấn, diễn tập, phát tờ rơi… giới thiệu, phổ biến kiến thức về thiên tai áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, động đất, sóng thần, cũng như cách phòng tránh../.
Hùng Võ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục