Gia Lai: Nghiêm cấm mọi hoạt động tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên sông Pô Cô

Chính quyền địa phương xác định, đoạn sông Pô Cô chảy qua địa phận xã Ia Dom có nhiều vị trí sông sâu, nước chảy siết, mạnh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Hiện trường công trình kè chống sạt lở bờ sông Pô Kô đoạn qua thị trấn Đăk Glei bị sạt lở. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)
Hiện trường công trình kè chống sạt lở bờ sông Pô Kô đoạn qua thị trấn Đăk Glei bị sạt lở. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Chiều 1/5, Ủy ban Nhân dân huyện Đức Cơ (Gia Lai) đã ban hành Công văn 750/UBND-VX nghiêm cấm mọi hoạt động tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên sông Pô Cô.

Theo Công văn 750/UBND-VX, ngày 30/4/2024 đã xảy ra vụ việc người dân chết đuối khi đang tắm trên sông Pô Cô, thuộc địa phận xã Ia Dom, huyện Đức Cơ.

Chính quyền địa phương xác định, đoạn sông Pô Cô chảy qua địa phận xã Ia Dom có nhiều vị trí sông sâu, nước chảy siết, mạnh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Nhằm chủ động phòng, tránh các vụ việc tương tự có thể xảy ra, Ủy ban Nhân dân huyện Đức Cơ chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã Ia Dom chủ trì, phối hợp cùng Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và các lực lượng chức năng bố trí lực lượng và phương tiện xác định vị trí nguy hiểm, tiềm ẩn nguy hiểm để tổ chức cắm biển cảnh báo, biển nghiêm cấm người dân tắm, tham quan, vui chơi, giải trí, hoạt động tiềm ẩn nguy hiểm có thể xảy ra trên sông Pô Cô. Việc cắm các biển báo này phải hoàn thành trước 17 giờ ngày 1/5/2024.

Ủy ban Nhân dân huyện Đức Cơ cũng yêu cầuỦy ban Nhân dân xã Ia Dom, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh bố trí lực lượng trực, hướng dẫn, cảnh báo và nghiêm cấm mọi người dân có các hoạt động trên sông Pô Cô, đoạn qua địa phận xã Ia Dom, huyện Đức Cơ.

Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân huyện Đức Cơ yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện thông tin, tuyên truyền và nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tắm, thăm quan, vui chơi, giải trí, hoạt động tiềm ẩn nguy hiểm có thể xảy ra trên sông Pô Cô; kịp thời phát hiện và thông tin đến cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp không chấp hành.

Trước đó, như phóng viên TTXVN đã đưa tin, ngày 30/4, tại khu vực sông Pô Cô nói trên đã xảy ra 2 vụ tai nạn đuối nước khiến 4 người tử vong.

Vụ thứ nhất vào trưa 30/4: Khi đi câu cá cùng người thân tại sông Pô Cô (gần chốt Ia Pô - thuộc Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh), đoạn chảy qua địa phận xã Ia Dom, huyện Đức cơ, anh Mai Anh Linh (sinh năm 1993, trú tại phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, Gia Lai) bị ngã xuống sông và bị nước cuốn đi. Sau một ngày tích cực tìm kiếm, trưa 1/5, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân và bàn giao cho người nhà lo hậu sự.

Trước đó, cũng trong ngày 30/4, tại khu vực sông Pô Cô, đoạn chảy qua địa phận xã Ia Dom xảy ra vụ đuối nước khác làm 3 người tử vong. Khi đang ngồi chơi cùng bạn bè, một người trong số đó bị trượt chân ngã xuống dòng nước, hai người còn lại nhảy xuống cứu và cả 3 người đều tử vong.

Nạn nhân trong vụ tai nạn đuối nước này gồm: Ngô Văn Vinh (sinh năm 1981, trú tại huyện Chư Sê, công tác tại Công an huyện Đức Cơ), Lê Thị Tịnh (sinh năm 1985, trú huyện Đức Cơ, công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Cơ) và Lê Thiết Lâm (sinh năm 1985, trú tại thành phố Pleiku)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục