Theo kế hoạch ban đầu, dự án này sẽ được khởi động sớm nhất vào năm 2014 và hoànthành nhiệm vụ trong vòng 2 năm, với việc sử dụng 3 kính viễn vọng thiên văn đểthu thập tia X-ray phát ra từ các thiên thể có mật độ cao như lỗ đen hay cácchòm sao Neuton…
Ông Paul Hertz , Giám đốc bộ vật lý thiên văn thuộc NASA cho biết, nếu khôngtính giá thành phóng, dự tính tổng số tiền đầu tư vào dự án này chỉ khoảng 105triệu USD, tuy nhiên theo bản đánh giá vừa hoàn thành gần đây cho thấy, chi phícần cho dự án này sẽ còn phải tăng thêm khoảng 20-30%. Do đó mặc dù đã hoànthành phần thiết kế và chuẩn bị lắp ráp phần cứng nhưng NASA vẫn quyết định hủybỏ dự án này.
Sau khi dự án bị hủy bỏ, NASA đã phải bỏ ra 13 triệu tiền bồi thường trong đóbao gồm cả việc thanh toán cho các hãng sản xuất phần cứng như Tổng công tyOrbital Sciences./.