Tháng 7 vừa qua, một nhóm quanchức dân sự của Scotland đã tới đại bản doanh của NATO ở Brussels (Bỉ) đểbàn việc gia nhập khối quân sự này nếu Thủ hiến Scotland Alex Salmond -lãnh đạo đảng Dân tộc Scotland (SNP), giành chiến thắng tại cuộc trưngcầu dân ý về nền độc lập vào năm 2014.
Nhóm này cho rằng Scotland phải nhanhchóng được kết nạp vào NATO, bởi Anh là thành viên sáng lập tổ chức này.
Theo NATO, tiến trình đàm phán về việc Scotland gia nhập khối có thể sẽ sớm được triển khai trong trường hợp xứ này tuyên bốđộc lập và tách khỏi Anh.
Tuy nhiên, không một quốc gianào được phép gia nhập NATO nếu chưa giải quyết xong những tranh chấp vềchủ quyền lãnh thổ hay căn cứ quân sự với các thành viên khác.
Đây đượccoi là một đòn giáng mạnh vào chính sách tẩy chay vũ khí hạt nhân củaông Salmond. Trước đó, ông này tuyên bố sẽ đóng cửa căn cứ Clyde, buộcBộ Quốc phòng Anh phải lên kế hoạch tìm "nhà" mới cho lực lượng tàu ngầmhạt nhân chiến lược.
Theo đánh giá của giới quan sát, trong trường hợptuyên bố độc lập, Scotland sẽ vấp phải nhiều khó khăn khi xin gia nhậpNATO do tranh chấp với Anh trong vấn đề căn cứ Clyde./.