Nepal xác định vị trí máy bay tư nhân bị mất tích

Người phát ngôn quân đội cho biết: "Lực lượng tìm kiếm và cứu hộ đã xác định vị trí chính xác của máy bay gặp nạn," kèm theo một bức ảnh đống đổ nát với số đuôi có thể nhìn thấy rõ ràng của máy bay.
Nepal xác định vị trí máy bay tư nhân bị mất tích ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: timesnownews.com)

Ngày 30/5, quân đội Nepal thông báo đã xác định được vị trí rơi máy bay của hãng hàng không Tara Air chở 22 hành khách mất tích vào một ngày trước.

Trên tài khoản Twitter, người phát ngôn quân đội Narayan Silwal cho biết: "Lực lượng tìm kiếm và cứu hộ đã xác định vị trí chính xác của máy bay gặp nạn," kèm theo một bức ảnh đống đổ nát với số đuôi có thể nhìn thấy rõ ràng của máy bay.

Ông xác nhận: "Máy bay của hãng hàng không Tara Air đã được tìm thấy bị rơi tại Sanosware thuộc Khu đô thị Thasang, Phường 2, quận Mustang."

[Vụ máy bay mất tích ở Nepal: Thời tiết xấu cản trở nỗ lực tìm kiếm]

Ngày 29/5, giới chức Nepal cho biết đã cử đội tìm kiếm đến địa điểm phát hiện đám cháy theo thông báo của người dân địa phương, trong bối cảnh trước đó cùng ngày máy bay nhỏ chở khách De Havilland Canada DHC-6-300 Twin Otter chở 22 người do hãng hàng không tư nhân Tara Air vận hành bị mất tích./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục