Netflix có nhiều nội dung xuyên tạc, vi phạm pháp luật Việt Nam

Việc doanh nghiệp Việt Nam phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và luật pháp, trong khi một số nền tảng xuyên biên giới không nộp thuế, không tuân thủ luật pháp Việt Nam là cạnh tranh không cân bằng.

Trả lời tại phiên chất vấn các thành viên Chính phủ sáng 10/11, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết một số nền tảng truyền hình trả tiền xuyên biên giới như Netflix không nộp thuế, không tuân thủ luật pháp Việt Nam.

Các kênh truyền hình trả tiền nước ngoài dường như đang được "thả lỏng" về nội dung cũng như việc đóng các khoản thuế, phí. Trong khi đó, các doanh nghiệp trong nước mong muốn có sự công bằng, bởi dẫu sao về văn hóa cũng nên dành sự ưu tiên cho "gà nhà."

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, việc doanh nghiệp Việt Nam phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và luật pháp, trong khi một số nền tảng xuyên biên giới không nộp thuế, không tuân thủ luật pháp Việt Nam là cạnh tranh không cân bằng./.

(Vnews/Vietnam+)