Hiện hai bên tuy chưa ký hiệp định chính thức, song các cuộc đàm phán liên quanđã được đưa vào nghị trình làm việc giữa Mátxcơva và Bắc Kinh.
[Nga quyết định bán máy bay Su-35 cho Trung Quốc]
Trọng tâm đàm phán giữa hai bên từ nay về sau là việc trang bị tên lửa nào chophiên bản S-400 xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Almaz Antey - đơn vị sảnxuất S-400, cho biết phiên bản S-400 dành cho xuất khẩu hiện nay bao gồm cả lựachọn trang bị tên lửa đánh chặn có tầm bắn 380km. Tuy nhiên, liệu Nga có xuấtkhẩu loại tên lửa này cho Trung Quốc hay không, tới nay, vẫn chưa có kết luậncuối cùng.
Hệ thống tên lửa phòng không S-400 luôn là niềm mơ ước của Trung Quốc. Trongnhững cuộc họp thường niên các cấp của chính phủ hai trong những năm gần đây, Trung Quốc liên tục bày tỏ hy vọng sở hữu S-400. Xuất phát từ mối lo S-400 có thểbị làm nhái, tới năm 2012, Mátxcơva vẫn chưa đồng ý xuất khẩu hệ thống tên lửaphòng không này sang thị trường Trung Quốc.
Theo Kanwa Defense Review, việc Nga xuất khẩu S-400 sang Trung Quốc là sự nhượngbộ tiếp theo của Mátxcơva sau quyết định bán máy bay chiến đấu đa năng Su-35 vàtàu ngầm lớp LADA cho Bắc Kinh./.